Khẩu trang y tế

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về khẩu trang y tế, cập nhật vào ngày: 26/04/2024

Ngày 22/2, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, vừa tiến hành kiểm tra một ngôi nhà tại thôn Đa Hội, xã Bắc Sơn và phát hiện hơn 600kg khẩu trang y tế đã qua sử dụng.

Chiều 13-2, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý đã làm việc với UBND huyện Đông Anh về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (Covid-19).

Theo kết quả kiểm nghiệm ban đầu, 143.000 chiếc khẩu trang y tế bị lực lượng chức năng Hà Nội tạm giữ là hàng giả, không đạt yêu cầu về tiêu chuẩn chất liệu, là khẩu trang 4 lớp nhưng lớp sử dụng bên trong là...

Đội quản lý thị trường số 4 phối hợp với Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Thanh Xuân phát hiện và tạm giữ lô hàng 90.000 chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc được thu gom chờ tăng giá, bán kiếm lời.

Thị trường khẩu trang đã bớt "nóng" bởi những ngày gần đây, các công ty thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam và một số doanh nghiệp thời trang đồng loạt vào cuộc, kịp thời sản xuất và cung ứng cho thị trường...

Chiều nay (9/2), lễ trao trang thiết bị, vật tư y tế của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đã diễn ra tại sân bay Quốc tế Nội Bài.

Tính riêng ngày 09/2, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) đã kiểm tra, giám sát 139 cửa hàng, xử lý 13 vụ vi phạm, xử phạt 16.750.000 đồng. Qua đó, tạm giữ 105 chai nước sát trùng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) gây ra, gần một tuần nay, hình ảnh người dân đeo khẩu trang đi ra đường đã dần trở nên phổ biến hơn.

Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra khuyến cáo, đeo khẩu trang y tế có thể làm giảm sự lây lan của một số bệnh đường hô hấp cấp, nhưng không phải trong mọi trường hợp đều cần sử dụng.

Một số người thấy khẩu trang của mình xịn, đẹp, mắc tiền, tốt, dùng rồi lại sử dụng lại vì tiếc. Tuy nhiên khẩu trang y tế không được dùng lại, chỉ dùng 1 lần phải bỏ"...

Ngày 1.2 , Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên – Huế đã phát hiện và xử lý 1 vụ vi phạm về hành vi không niêm yết giá hàng hóa theo quy định đối với cơ sở kinh doanh khẩu trang y tế và nước rửa tay vô trùng.

Ngày 1/2, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã phối hợp với lực lương chức năng xử lý 1 cơ sở và 2 cá nhân có hành vi bán khẩu trang y tế với giá cao gấp nhiều lần bình thường.

Bưu điện Việt Nam từ chối nhận vận chuyển ra nước ngoài khẩu trang y tế, nước sát trùng, găng tay y tế.

Vài chục ngàn đồng tăng giá cho một hộp khẩu trang y tế là món lợi nhuận có thể kiếm được từ sự hoang mang của đồng loại. Liệu họ có thể làm giàu từ hành vi ấy?

Hiện nay dịch chưa lây lan mạnh mẽ trong cộng đồng, ngoài khẩu trang y tế thông thường, người dân có thể dùng khẩu trang vải nhưng phải giặt sạch hàng ngày.