Chợ phiên Đầu Đê ngày cuối năm âm lịch bày bán nhiều mặt hàng quen thuộc với đời sống nông dân như bánh kẹo, nông sản, vật dụng gia đình...

Chợ quê những ngày cuối năm nhộn nhịp, đông vui nhưng không quá ồn ào. Đó không chỉ là nơi người dân mua sắm Tết, trao đổi hàng hóa, mà còn là nơi giao lưu, gặp gỡ.

Vào những ngày cuối năm, được đi một phiên chợ quê mới cảm nhận hết được không khí xuân đang về.

Ngày nay, cuộc sống hiện đại, tại các đô thị, trung tâm thương mại, siêu thị dần thay thế chợ truyền thống. Nhưng có lẽ, đối với những người dân ngoại thành, chợ phiên vẫn là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa.

Nó trở nên gần gũi, đi vào tiềm thức, tâm hồn họ bằng những hình ảnh mộc mạc, thân quen.

Tết Nguyên đán đang đến rất gần, phiên chợ Đầu Đê những ngày giáp Tết diễn ra nhộn nhịp, tấp nập người mua bán.

Tết Nguyên đán đang đến rất gần, phiên chợ Đầu Đê những ngày giáp Tết diễn ra nhộn nhịp, tấp nập người mua bán.

Nằm trên một khoảng đất rộng với những lều quán cũ kỹ, tuy không sầm uất như các chợ trung tâm đô thị nhưng bà con vẫn rủ nhau ra chợ mua sắm, đón Tết.

Nằm trên một khoảng đất rộng với những lều quán cũ kỹ, tuy không sầm uất như các chợ trung tâm đô thị nhưng bà con vẫn rủ nhau ra chợ mua sắm, đón Tết.

Hàng hóa phong phú và đa dạng giúp cho người mua có nhiều sự lựa chọn.

Hàng hóa phong phú và đa dạng giúp cho người mua có nhiều sự lựa chọn.

Những người bán hàng đến chợ từ rất sớm để lựa chỗ ngồi và bày biện hàng hóa.

Những người bán hàng đến chợ từ rất sớm để lựa chỗ ngồi và bày biện hàng hóa.

Còn người mua đi chợ sớm để tìm mua thực phẩm tươi ngon.

Còn người mua đi chợ sớm để tìm mua thực phẩm tươi ngon.

Giang, nứa, được chẻ sẵn thành lạt giúp người mua tiết kiệm thời gian. Lá dong xanh được buộc cẩn thận là những thứ không thể thiếu để gói bánh.

Giang, nứa, được chẻ sẵn thành lạt giúp người mua tiết kiệm thời gian. Lá dong xanh được buộc cẩn thận là những thứ không thể thiếu để gói bánh.

Các sản phẩm đan lát như thúng, mủng, chổi cọ được nhiều người ưa chuộng bởi tính bền và giá cả phải chăng.

Các sản phẩm đan lát như thúng, mủng, chổi cọ được nhiều người ưa chuộng bởi tính bền và giá cả phải chăng.

Từ đồ khô như măng, miến cho đến hạt đỗ, hạt tiêu xay, tất cả đều được người bán đon đả mời khách.

Từ đồ khô như măng, miến cho đến hạt đỗ, hạt tiêu xay, tất cả đều được người bán đon đả mời khách.

Cụ Lợi năm nay đã hơn 80 tuổi, cụ đã bán hàng vỏ trầu hơn chục năm tại chợ này. Những vị khách thân thiết của cụ cũng chính là các bà, các cụ trong làng.

Cụ Lợi năm nay đã hơn 80 tuổi, cụ đã bán hàng vỏ trầu hơn chục năm tại chợ này. Những vị khách thân thiết của cụ cũng chính là các bà, các cụ trong làng.

Những thức quà bình dị, dân dã la chè lam, kẹo lạc được các bà, các mẹ mua về làm quà cho con, cho cháu. Những thứ này được chính người dân tự tay làm rồi đem bán nên người mua rất yên tâm về chất lượng.

Những thức quà bình dị, dân dã la chè lam, kẹo lạc được các bà, các mẹ mua về làm quà cho con, cho cháu. Những thứ này được chính người dân tự tay làm rồi đem bán nên người mua rất yên tâm về chất lượng.

Nguyễn Liên

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Theo Giadinh.net.vn