Mới đây, nhà chức trách Trung Quốc đã xử phạt một cửa hàng thuốc ở Bắc Kinh (Trung Quốc) số tiền lên đến 10 tỷ đồng, sau khi bị phát hiện cố tình kiếm lời từ sự bùng phát của corona virus bằng việc tăng giá khẩu trang y tế lên 6 lần.

Theo tienphong.vn, đơn vị kinh doanh dược phẩm Jimin Kangtai ở Bắc Kinh đã bị cơ quan quản lý thị trường bắt quả tang khi có đang có hành động trục lợi từ sự bùng phát của corona virus. Cụ thể, tiệm thuốc nói trên đã tăng giá khẩu trang 3M lên gấp 6 lần giá bán trực tuyến, từ 143 nhân dân tệ/hộp (tương đương 477.000 đồng) lên 850 nhân dân tệ (tương đương 2.800.000 đồng).

Một hiệu thuốc Trung Quốc bị phạt 10 tỉ đồng vì tăng giá khẩu trang (ảnh minh họa)

Chính quyền địa phương ngay sau đó ra quyết định phạt cơ sở kinh doanh nói trên số tiền 3 triệu nhân dân tệ (tương đương hơn 10 tỉ đồng).

Nhà chức trách Bắc Kinh thời gian qua đã tăng cường các biện pháp giám sát giá các dụng cụ y tế phòng dịch và phạt rất nặng những hành vi trục lợi phi pháp và các sai phạm như bịa đặt, phát tán thông tin nhằm thổi giá bán hàng.

Trước đó, kể từ ngày 23/1, cơ quan quản lý thị trường Bắc Kinh đã kiểm tra đột xuất 31 đơn vị nghi có hành vi trục lợi bất chính trong lúc nhu cầu mua thiết bị bảo hộ y tế của người dân gia tăng đột biến.

Theo Báo Dân Sinh