Theo truyền thống từ xa xưa, người Việt ta thường có thói quen sửa sang, tân trang, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ vào mỗi dịp năm hết Tết đến để được tổ tiên phù hộ nhiều sức khỏe và may mắn cho mọi người trong gia đình. Sửa nhà đón Tết theo quan niệm của người Việt là một cách để loại bỏ những điều không may mắn của năm cũ, chào đón một năm mới khởi sắc, may mắn và thành công hơn. 

Việc sắp xếp đồ đạc, trang trí nhà cửa không chỉ ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ của ngôi nhà mà còn tác động rất lớn đến yếu tố phong thủy trong gia đình. Do đó, khi sửa chữa, sắp xếp, bố trí đồ đạc các bạn cần lưu ý đảm bảo tính thẩm mỹ và tính phù hợp với bản mệnh của gia chủ để đem lại những may mắn, tài lộc cho tất cả các thành viên trong gia đình mình. 

Với gia chủ mệnh Kim, lựa chọn trang trí nhà theo tông màu trắng thuần khiết, khơi dậy nguồn năng lượng tươi sáng hoặc màu ghi xám hiện đại là trung tâm của nguồn năng lượng. Tuy nhiên, nếu mãi sử dụng 2 gam màu này sẽ hơi nhàm chán nên nếu có thể, hãy kết hợp thêm nội thất mang màu sắc tương sinh như vàng, vàng nhạt, vàng cam, ánh kim,... (Thổ sinh Kim). Các gam màu này đem lại sự bền vững và phát triển trong sự nghiệp cũng như cuộc sống.

Ngoài ra, cũng theo nguyên lý ngũ hành, gia chủ mệnh Kim nên sử dụng những món đồ sứ, đá và đặc biệt là kim loại như nhôm, vàng, bạc,… sẽ thúc đẩy lưu thông vận khí. Phối kết hợp nội thất với một số loài hoa như: Ngọc lan, kim ngân hay ly ly sẽ rất có lợi tạo ra phúc lộc cũng khiến khung cảnh ngày Tết thêm phần tươi mới, lung linh khi được điểm hoa tươi.

Với gia chủ mệnh Mộc, bên cạnh việc sử dụng tông màu xanh lá làm chủ đạo, có thể tạo điểm nhấn cho không gian sống bằng những món đồ có màu gỗ, màu sô-cô-la hay cà phê để làm dịu mắt nhìn và thêm phần trẻ trung. Bạn cũng có thể bổ sung các màu như đỏ, hồng, tím ở mức vừa phải.

Với gia chủ mệnh Thủy nên gam màu xanh dương chính là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên không gian sống tốt nhất cho người mang mệnh này. Vì vậy, trong nhà nên trang trí thêm bể cá hay cây thủy sinh nhằm mang tới tài lộc thịnh vượng. Đây cũng là cách khắc phục khi xây nhà ban đầu mà không chú trọng phong thủy. Tuy nhiên, để yên tâm và có được phúc lộc tràn đầy thì hãy lựa chọn đơn vị thi công uy tín, chất lượng ngay từ khâu thiết kế.

Theo nguyên lý ngũ hành tương sinh, ngôi nhà của bạn nên sử dụng các đồ nội thất từ chất liệu thủy tinh hay kim loại và nên tránh những vật dụng màu nâu hay màu vàng nâu. Gam màu xanh dương là gam màu khó nên nếu không kết hợp cẩn thận sẽ gây nhức mắt, đòi hỏi đội ngũ thiết kế thi công phải có trình độ cao, chuyên nghiệp.

Có thể nói Tết chính là dịp lễ dành cho gia chủ mệnh Hỏa khi họ có thể thỏa thích trang trí nhà cửa theo gam màu đỏ. Tuy nhiên, đừng nên quá lạm dụng tông màu này sẽ gây cảm giác ngột ngạt; treo một số món đồ trang trí dịp Tết lên một số vị trí như cửa ra vào, cửa sổ hoặc trên cây cảnh. Chất liệu tốt nhất nên sử dụng để tân trang nhà là gỗ hoặc nhựa, tránh dùng đồ kim loại vì Hỏa khắc Kim. Nếu kết hợp tốt các lưu ý trên thì chắc chắn ngôi nhà của người mệnh Hỏa sẽ đủ độc đáo, nổi bật đón năm mới, mang nét quyến rũ khiến khách muốn ghé thăm và nán lại.

Tông màu vàng nâu sẽ mang lại tài lộc và sự lạc quan, niềm vui cho gia chủ mệnh Thổ, màu sắc này có thể tìm thấy trong các chất liệu tự nhiên như đồ đồng, vàng, đồ làm từ gốm, sứ. Đặc biệt, kết hợp với những đồ nội thất có gam màu đỏ cũng rất thích hợp vì Hỏa sinh Thổ, mang sự rộn ràng, tươi vui của mùa Xuân, của năm mới, đem đến phúc lộc lâu dài.

Theo Kinh tế Đô thị

Nguồn: http://kinhtedothi.vn/nam-tan-suu-2021-can-luu-y-nhung-dieu-duoi-day-de-trang-tri-nha-hop-menh-gia-chu-407941.html