Phong-chong-tac-hai

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về phong-chong-tac-hai, cập nhật vào ngày: 27/04/2024

Khói thuốc "sản xuất" ra nhiều hạt muội - yếu tố gây ô nhiễm không khí nguy hiểm nhất đối với sức khoẻ con người - hơn cả khói diesel.

Hút thuốc làm tê liệt và thậm chí giết chết các nhung mao trong phổi. Khi không có các nhung mao này, người hút thuốc đặc biệt nhạy cảm với Covid-19.

Nhiều người thắc mắc sau khi uống rượu bao lâu cơ thể không còn nồng độ cồn, có thể tiếp tục tham gia giao thông mà không bị phạt.

Tại Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm về quản lý các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới”, chuyên gia của Tổ chức y tế thế giới (WHO) cho biết, WHO không khuyến cáo sử dụng thuốc lá điện tử làm phương tiện cai thuốc.

Để bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật liên quan đến phòng, chống tác hại của rượu, bia, luật cũng sửa đổi, bổ sung quy định của Luật Giao thông đường bộ, Luật Thương mại.

Trong các luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Tại buổi họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, nhiều nội dung liên quan đến việc bổ sung quy định “cấm người sử dụng rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông”...

Ý kiến biểu quyết của các ĐBQH về quy định "cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn" không quá 50%.

Bia, rượu đã trở thành “kẻ sát nhân” giấu mặt.

Trong sáng ngày 23/5, Quốc hội nghe trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND về việc phòng, chống tác hại thuốc lá giai đoạn 2019-2020.

Phiên bản mới nhất của dự Luật Phòng chống tác hại rượu bia, những điều khoản ngăn cản việc quảng cáo, tiếp thị tràn lan rượu bia, giới hạn điểm bán, giờ bán lại được đưa ra khỏi dự thảo luật.

Tại Hội thảo đánh giá tác động kinh tế - xã hội liên quan đến dự thảo Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia do Bộ Y tế tổ chức ngày 15/11, các đại biểu đã tập trung thảo luận về khả năng đáp ứng của Dự thảo Luật so với khuyến cao của WHO.

Từ ngày 15/11, thông tư 25 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bắt đầu có hiệu lực cấm sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá.

Đó là thông tin được đưa ra tại hội thảo “Cung cấp thông tin về dự án Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2018” được Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) tổ chức tại Hà Nội.