Trong vòng 4, 5 ngày trở lại đây, số người đến quận Cầu Giấy từ Hàn Quốc và một số quốc gia đang có dịch tăng đột biến. Do vậy, quận Cầu Giấy cần tiếp tục chủ động, sát sao hơn trong công tác phòng, chống dịch, nhằm giảm nguy cơ có ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trên địa bàn.

Lực lượng chức năng khử trùng các cơ sở giáo dục.

Ông Nguyễn Đức Viên - Phó Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, Trưởng phòng Y tế quận Cầu Giấy cho biết, tính đến 18h ngày 4/3, 6/6 trường hợp nghi ngờ đã có xét nghiệm âm tính với virus Sars-CoV-2; tình hình dịch Covid - 19 trên địa bàn quận chưa có diễn biến mới, ngoài số người phải cách ly tại nhà /nơi lưu trú tăng trong mấy ngày qua.

Hiện tại, quận Cầu Giấy đang cách ly tại nhà 134 trường hợp, trong đó chỉ có 1 trường hợp người Việt đến từ vùng dịch Quất Lưu, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc; Còn lại 133 người đến từ Hàn Quốc (trong đó có 14 người Việt và 119 người Hàn).

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch quận Cầu Giấy, dịch Covid-19 dang diễn biến rất phức tạp trên toàn cầu, khó hướng định; dịch bùng phát tại Hàn Quốc, hiện đã lan rộng ra nhiều Quốc gia và vùng lãnh thổ, số người nhiễm tăng nhanh; tại quận Cầu Giấy, trong 4, 5 ngày gần đây số người đến quận từ Hàn Quốc và một số quốc gia đang có dịch tăng đột biến.

Cũng theo ông Nguyễn Đức Viên - Phó Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quận Cầu Giấy, trong ngày 4/3, Ban đã chỉ đạo Công an quận tiếp tục cập nhật người nước ngoài trên địa bàn quận.

Tính đến 16h ngày 4/3, trên địa bàn quận có 4.787 người, trong đó, người Trung Quốc (304 người lưu trú tại 122 cơ sở), Hàn Quốc (2.141 người lưu trú tại 703 cơ sở), Nhật (806 người lưu trú tại 201 cơ sở), Singapore (19 người lưu trú tại 11 cơ sở), Italia (15 người lưu trú tại 13 cơ sở), Iran 1 người lưu trú tại 1 cơ sở còn lại là người các nước khác.

Số người nước ngoài đến vùng dịch có mặt trên địa bàn quận Cầu Giấy tăng đột biến trong 4, 5 ngày qua.

Quận Cầu Giấy cũng chủ động giám sát người lao động tại 78 công trình xây dựng với 2.194 người (Dự án: 17 công trình với 1.772 người; Nhà dân 61 công trình với 422 người), không có người đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, từ vùng dịch khác.

Cụ thể, phường Yên Hòa đã xác minh điều tra 2 trường hợp (1 Đài Loan, 1 Hàn Quốc) tại KS Yolowa, cách ly thêm 1 người Hàn Quốc. Phường Dịch Vọng tiếp tục phối hợp với các ban ngành điều tra các trường hợp đi từ Hàn Quốc và vùng dịch về địa bàn. Phường Dịch Vọng Hậu kiểm tra, rà soát khách Hàn Quốc, Nhật Bản… lưu trú tại 100% khách sạn, nhà nghỉ.

Phường Trung Hòa tiếp tục điều tra xác minh các trường hợp người Hàn Quốc, người đến từ vùng dịch lưu trú trên địa bàn. Phường Mai Dịch theo dõi 2 lần/ngày 14 trường hợp cách ly và đã bố trí 1 phòng cách ly tập trung tại trạm y tế.

Theo Kinh tế & Đô thị