Rét đậm rét hại

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về rét đậm rét hại, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Trong những ngày rét đậm, rét hại như hiện nay, ngoài việc chuẩn bị kĩ quần áo, chăn nệm để giữ ấm cơ thể, thì mọi người nên sử dụng những biện pháp dưới đây để ngôi nhà trở nên ấm áp hơn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 17-18/1, đợt gió mùa Đông Bắc mạnh có thể sẽ tạo ra một đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ cũng như các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) thành phố Hà Nội có Công văn số 03/BCH về ứng phó với không khí lạnh, rét đậm, rét hại, gió mùa Đông Bắc.

Theo chuyên gia khí tượng nhận định, đợt không khí lạnh đang chuẩn bị ảnh hưởng nước ta có cường độ rất mạnh, tương đương đợt rét kỷ lục năm 2016.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (14/12), bộ phận không khí lạnh đã tiến sát xuống biên giới phía bắc nước ta.

Từ nay đến Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019, miền Bắc được dự báo sẽ đón 3-5 đợt không khí lạnh. Rét đậm, rét hại có thể xuất hiện vào những ngày cuối tháng 1 và đầu tháng 2.

Sáng sớm nay , không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết các tỉnh phía đông Bắc Bộ, bắc Trung Bộ và hầu hết phía tây Bắc Bộ, gây ra mưa rải rác

Miền Bắc đang trải qua một đợt không khí lạnh được coi là mạnh nhất từ đầu mùa, băng giá phủ trắng khắp nhiều nơi.

Kì nghỉ lễ năm nay kéo dài 4 ngày cùng thông tin dự báo khả năng sẽ có băng tuyết tại Sa Pa vào đúng dịp Tết Dương lịch nên bất chấp thời tiết, hàng vạn du khách trong và ngoài nước đều "đổ xô" lên đây để "săn" tuyết thế nhưng thực tế mới chỉ có mưa, rét buốt đặc trưng của vùng cao và khu tuyết nhân tạo khiến nhiều khách du lịch không khỏi thất vọng.

Để ứng phó với đợt rét đậm trong những ngày đầu năm mới, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị giáo dục trên địa bàn thành phố đảm bảo đủ thức ăn và thực phẩm sạch, chế độ ăn hợp lý, đảm bảo cơm, thức ăn nước uống nóng sốt, chỗ nghỉ trưa ấm áp cho học sinh.

Nếu cho trẻ di chuyển xa hoặc tụ tập nhiều ở những nơi đông người trong dịp Tết Dương lịch này sẽ khiến nguy cơ lây nhiễm các bệnh tăng cao, trẻ có thể mắc viêm phế quản, viêm phổi, nguy cơ suy hô hấp…

Đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 3-4/01/2019, ở vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, sáng sớm 27/12, bộ phận không khí lạnh đã tiến sát đến biên giới phía Bắc nước ta. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi và trung du rét đậm.

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, thời tiết rét đậm trong tuần qua đã khiến bệnh nhân nhập viện tăng 15 - 20% so với ngày thường. Nhiều bệnh nhân vào viện trong tình trạng rất nặng, phải thở máy.

Hôm nay (9/1), Sở GD-ĐT Hà Nội có văn bản số 64/SGDĐT-VP về việc đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh. Theo đó, học sinh cấp Mầm non, Tiểu học sẽ được nghỉ học khi nhiệt độ 10 độ C; học sinh THCS nghỉ học khi nhiệt độ dưới 7 độ C.