Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, trong vòng 12h qua (tính từ 18h ngày 11/4) Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới Covid-19.

Trong số 114 ca đang được điều trị, đã có 13 ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2, 12 ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính.

Các đối tượng có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai được xét nghiệm Covid-19 tại điểm xét nghiệm lưu động quận Đống Đa

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 72.508, trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 1.198; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 17.519; cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 53.791.

Bộ Y tế cũng cho biết, trong số 114 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh, đa số có sức khoẻ ổn định; có 3 bệnh nhân diễn biến rất nặng đang được điều trị tích cực.

Trước đó, ngày 11/4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đống Đa Võ Nguyên Phong đã thông qua đề xuất kết thúc vùng cách ly y tế đối với Bệnh viện Bạch Mai (phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội).

Đúng 0h ngày 12/4, toàn bộ Bệnh viện Bạch Mai được dỡ lệnh phong tỏa và có thể tiếp tục thực hiện công tác khám, chữa bệnh bình thường.

Theo Lao động Thủ đô