Họp báo công bố Tuần lễ Kiến trúc Xanh Việt Nam 2017.

Họp báo công bố Tuần lễ Kiến trúc Xanh Việt Nam 2017.

Sáng nay 12/9/2017, Viện Nghiên cứu và Phát triển Đô thị Xanh Việt Nam đã tổ chức họp báo công bố Tuần lễ Kiến trúc Xanh Việt Nam 2017. Tuần lễ này là hoạt động nhằm thực hiện Chiến lược và Kế hoạch hành động Quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020, Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 – 2020, hưởng ứng Tuần lễ Công trình Xanh thế giới "World Green Building Week" diễn ra vào trung tuần tháng 9/2017 tại Paris.

Phát biểu tại buổi họp báo công bố, PGS.TSKH Hoàng Mạnh Nguyên,Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu và Phát triển Đô thị Xanh Việt Nam, Trưởng ban tổ chức cho biết: Tuần lễ Kiến trúc Xanh Việt Nam góp phần nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và mọi ngườivề vị trí, vai trò của công trình xanh, kiến trúc xanh, vật liệu xanh, công nghệ - giải pháp xanh, các hệ thống chứng nhận xanh… từ đó thúc đẩy xu hướng Công trình Xanh, Kiến trúc Xanh đang trong giai đoạn đầu phát triển tại Việt Nam. Đồng thời góp phần không nhỏ vào cuộc chiến chung chống biến đổi khí hậu mà trong đó Việt Nam là một trong những quốc gia đang chịu ảnh hưởng nặng nề.

Tuần lễ Kiến trúc Xanh Việt Nam 2017 được tổ chức quy mô cấp quốc gia với một số hoạt độngchính như:

- Hội thảo phát động Tuần lễ Kiến trúc Xanh Việt Nam năm 2017 hưởng ứng Tuần lễ Công trình Xanh thế giới vào 8h00 ngày 18/09/2017 tại Khách sạn Melia(44 Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

- Trưng bày các đồ án đạt giải Cuộc thi “Kiến trúc xanh Sinh viên 2017” ngày 18/09/2017 tại Khách sạn Melia.Cuộc thi Kiến trúc Xanh Sinh viên là cơ hội để các kiến trúc sư tương lai - những người tiên phong trong công cuộc đưa Công trình Xanh – Kiến trúc Xanh vào thực tế, thể hiện ý tưởng, sự sáng tạo và sự nhạy bén; bắt kịp với xu hướng phát triển ngày càng mạnh mẽ của Công trình Xanh. Giải thưởng năm nay đã quy tụ gần 70 đồ án xuất sắc được lựa chọn kỹ càng từ hàng nghìn đồ án tốt nghiệp từ các trường đại học có khoa Kiến trúc – Quy hoạch trên cả nước

- Khóa Đào tạo – Tập huấn về các hệ thống chứng chỉ cho Công trình Xanh, công trình tiết kiệm năng lượng; mô phỏng năng lượng được Viện Nghiên cứu và Phát triển Đô thị Xanh Việt Nam phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC) cấp chứng chỉ sẽ diễn ra vào 8h00 ngày 19/09/2017 tại Tầng 6, Tòa nhà Hongkong Land (63 Lý Thái Tổ, Hà Nội).

- Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện nghiên cứu và Phát triển Đô thị xanh Việt Nam với Đại học Tokyo Metropolitan về triển khai nghiên cứu Công trình Xanh, vật liệu xanh vào ngày 20/09/2017 tại Trụ sở Viện Viện nghiên cứu và Phát triển Đô thị xanh Việt Nam(tầng 8, Tòa tháp văn phòng Hapulico Center Building, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội).

Tuần lễ Kiến trúc Xanh Việt Nam 2017doViện Nghiên cứu và Phát triển Đô thị xanh Việt Nam phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) thuộc World Bank Group và Hội đồng Công trình Xanh (VGBG) tổ chức; vớisự tham gia bảo trợ của Bộ Xây dựng, Hiệp hội BĐSViệt Nam, Hiệp hội Kính và thủy tinh Việt Nam, Hiệp hội Thiết kế mẫu và Sáng tạo Mỹ thuật Việt Nam, Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam.

Chương trình cósự hỗ trợ tài chínhcủanhà tài trợ vàng Prime Group, cùng Vietinbank, Công ty Cổ phần ACI Việt Nam, Vingroup, Erowindow và KONE Việt Nam.

 

Theo Reatimes.vn