Trước tình hình dịch Covid-19 tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (VSAK) đã gấp rút huy động mọi nguồn lức để triển khai các chương trình “Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc – Chung tay chống dịch Covid-19”.

Các sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp nhận 5.000 chai gel rửa tay khô của công ty Dr. Althea.

Với những cố gắng của đội ngũ Ban chấp hành cùng sự hợp tác của các chi hội sinh viên, Đại diện VSAK đã gặp gỡ và nhận tài trợ từ công ty Dr. Althea 5.000 chai gel rửa tay khô với tổng giá trị 19,5 triệu won (tương đương gần 400 triệu đồng). VSAK đã nhanh chóng chuyển số lượng gel rửa tay này đến các du học sinh vẫn đang lưu trú tại Hàn Quốc ở khu vực Daegu và lân cận.

Trong thời gian sắp tới, VSAK tiếp tục tìm kiếm và kêu gọi các nhà tài trợ hỗ trợ hiện vật, trích ngân sách hoạt động cũng như hợp tác với các tổ chức cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc để tăng cường giúp đỡ các sinh viên.

Anh Trần Thiện Quang, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết, những hỗ trợ của VSAK và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã phần nào giúp các bạn sinh viên ổn định tâm lý để vượt qua giai đoạn khó khăn, cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19. Hoạt động này cũng cho thấy sinh viên tại Hàn Quốc đã và đang nâng cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và tuân thủ nghiêm túc các khuyến cáo trong phòng, chống dịch bệnh.

Theo thống kê của Viện Giáo dục quốc tế Hàn Quốc, Việt Nam là quốc gia có lượng du học sinh đứng hàng thứ hai, với 37.500 người, chiếm 23,4% trong tổng số hơn 160.000 sinh viên nước ngoài tại nước này. Hai vùng tâm dịch là thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang hiện có khoảng hơn 3.500 sinh viên Việt Nam.

Ngay từ khi dịch bùng phát, VSAK đã liên tục cập nhật thông tin về tình hình diễn biến của bệnh, đồng thời đẩy mạnh truyền thông trên kênh fanpage, website của Hội, khuyến cáo sinh viên tại Hàn Quốc thực hiện các hướng dẫn về quy tắc phòng tránh dịch Covid-19 của cơ quan chức năng nước này. Ngoài ra, VSAK tiến hành thu thập thông tin lưu học sinh tại hai khu vực Daegu và Gyeongbuk, từ đó phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, các cơ quan chức năng để kịp thời có phương án hỗ trợ sớm nhất. Việc cập nhập thông tin cũng đã giúp ích cho việc quản lý tại địa phương, liên hệ với gia đình của các du học sinh ở Việt Nam trong trường hợp cần thiết.

Theo Hà Nội Mới