Không kỳ thị đối với những người đi đến từ các quốc gia có dịch bệnh

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tính đến 15h00 ngày 6/3, thế giới đã ghi nhận 98.373 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 3.386 trường hợp tử vong. Bệnh đã xâm nhập sang 86 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong đó tại Hàn Quốc số mắc có xu hướng gia tăng nhanh khi đã ghi nhận 6.284 trường hợp mắc, 42 tử vong vào ngày 6/3.

Tại Việt Nam, đã 23 ngày liền chưa ghi nhận ca bệnh. Tại Hà Nội, chưa ghi nhận trường hợp dương tính với Covid-19.

99 trường hợp nghi ngờ nhiễm virus Covid-19 đề đã có xét nghiệm âm tính. 587 người tiếp xúc gần với các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đều có sức khoẻ bình thường và đã kết thúc giám sát y tế.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của TP Hà Nội đã họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung – Trưởng ban chỉ đạo.

Sở Y tế phối hợp với Công ty TNHH Việt Nam Grand Prix họp bàn phương án phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho sự kiện đua xe F1 Việt Nam 2020.

Ngày 6/3, lãnh đạo Sở Y tế kiểm tra công tác đảm bảo cách ly cho phái đoàn của Trung Quốc sang làm việc về dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông.

Sở Y tế nhận định, trong những ngày gần đây, tình hình dịch Covid-19 tại Trung Quốc đang có xu hướng giảm mạnh. Tuy nhiên dịch bệnh lại lây lan nhanh và rộng ra các quốc gia khác ngoài Trung Quốc, đặc biệt là tại một số quốc gia như Hàn Quốc, Italia, Iran, Nhật Bản, Tây Ban Nha…

Nguy cơ tiềm ẩn về dịch bệnh tại Hà Nội là rất lớn. Vì vậy, đòi hỏi TP không được lơ là, chủ quan và phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch quyết liệt, đồng bộ hơn.

Trong thời gian tới toàn bộ các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể cần tiếp tục thực hiện triển khai quyết liệt đồng bộ các nhóm giải pháp:

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về các biện pháp chủ động phòng chống dịch bệnh; tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, nhận thức, phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác phòng chống dịch và cũng không quá hoang mang lo lắng về dịch bệnh. Đồng thời tuyên truyền để người dân không kỳ thị đối với những người đi đến từ các quốc gia có dịch bệnh.

Thực hiện nghiêm túc công tác giám sát, cách ly, điều tra khoanh vùng xử lý khi phát hiện các ca nghi ngờ và ca bệnh. Lưu ý đối với những người đến và đi về từ vùng có dịch cần thực hiện nghiêm công tác cách ly theo đúng quy định.

Sở Y tế cần tiếp tục đẩy nhanh công tác xét nghiệm cho tất cả các đối tượng thuộc diện phải cách ly trên địa bàn Thành phố; Các đơn vị cần tiếp tục tổ chức tốt việc bàn giao và đón những người đã sàng lọc xét nghiệm được đưa về cách ly tại nơi ờ, nơi lưu trú theo đúng quy định.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường khử khuẩn, đặc biệt là trong các cơ sở giáo dục để chuẩn bị cho học sinh quay trở lại trường khi đủ điều kiện. Đối với các trường đã cho học sinh đi học trở lại cần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, sinh viên, giáo viên và cán bộ nhà trường.

Đảm bảo và duy trì đầy đủ nhân lực, trang thiết bị sẵn sàng cho công tác phòng chống dịch. Tổ chức diễn tập để chủ động sẵn sàng ứng phó khi xuât hiện ca bệnh.

Tiếp tục kiểm tra công tác sẵn sàng ứng phó, chủ động phòng chống dịch của các đơn vị. Đặc biệt là kiểm tra việc tổ chức cách ly người đi về từ vùng dịch của các đơn vị, kiểm tra tính sẵn sàng thu dung của các cơ sở điều trị và kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh, công tác chuẩn bị sẵn sàng cho học sinh đi học trở lại của các cơ sở giáo dục.

Đề xuất cho học sinh các trường phổ thông quay trở lại trường học vào ngày 9/3

Về tình hình 1 tuần qua học sinh tại các trường dạy nghề quay trở lại trường học, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Hồng Dân cho biết, hầu hết các trường đã trang bị máy đo thân nhiệt, nhưng chưa trang bị đầy đủ hết mỗi lớp một máy đo; với các trường công lập, chỉ 50% bố trí mỗi lớp một máy đo thân nhiệt.

Giám đốc Sở GD&ĐT Chử Xuân Dũng cho biết, trong tuần qua, theo chỉ đạo của UBND TP, học sinh từ mầm non đến THPT công lập tiếp tục nghỉ học.

Sở chỉ đạo các cơ sở giáo dục đảm bảo các điều kiện cho học sinh quay trở lại trường: Ra bản hướng dẫn “cầm tay chỉ việc”, cụ thể cho từng cơ sở giáo dục, từng đối tượng trong trường, tránh nhầm lẫn, hoặc không đầy đủ công tác bảo vệ an toàn khi học sinh trở lại. Tiếp tục yêu cầu các nhà trường tập huấn, xây dựng các kịch bản, phân vai cụ thể đến từng thành viên, xây dựng cách ứng phó với từng tình huống xảy ra, đặc biệt chú trọng phối hợp cha mẹ học sinh quản lý sức khỏe học sinh, nắm thông tin sức khỏe hàng ngày trước khi các em đến trường...

Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, máy đo, nước rửa tay khô... cuối tuần này, các cơ sở giáo dục sẽ tiếp tục làm công tác vệ sinh khử khuẩn.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chủ trì phiên họp

Với tình hình dịch bệnh hiện nay của TP chưa có người nhiễm, việc phòng chống đang có kết quả tích cực, cũng như sự chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, liên Sở GD&ĐT, LĐ-TB&XH, Y tế đề xuất TP cho học sinh các trường phổ thông quay trở lại trường học vào ngày 9/3; các cấp học mầm non, tiểu học tiếp tục nghỉ thêm 1 tuần nữa, hết ngày 15/3. Trong tuần tới khi các trường phố thông đi học, các nhà trường cho học sinh học 1 buổi, không tổ chức dạy thêm, ngoại khoá, các phụ huynh chủ động cho con em ăn tại nhà, giảm tối đa các hoạt động ăn uống tại trường, căng tin...

Cần có giấy chứng nhận đã hoàn thành thời gian cách ly

Phó tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô Đỗ Thái Sơn cho biết, đến chiều nay, đơn vị đã tiếp nhận hơn 3.000 người trong diện phải cách ly. Đến nay, điều kiện tại các khu vực cách ly tập trung đều đang đảm bảo tốt, an toàn. Nhìn chung, các công dân đều hài lòng.

Ông Sơn đề nghị TP sàng lọc y tế, phân loại và trả về địa phương số người đã hoàn thành cách ly. Ông cho hay vẫn chưa có địa phương nào đến tiếp nhận và đưa công dân của mình về để tổ chức cách ly tại địa phương và gia đình.

Trong số, người được tiếp nhận có 45 người Hàn Quốc, ông đề nghị Sở Y tế, Sở Ngoại vụ cho ý kiến khi cách ly xong thì trả về thì thực hiện thế nào. Ông cho biết rào cản về ngôn ngữ cũng rất khó khăn cho đơn vị quân đội để tổ chức cách ly và trả các trường hợp này.

Phó tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô đề nghị Sở Y tế chuẩn bị các điều kiện để các công dân sau khi hoàn thành cách ly, nếu được về thì phải có giấy chứng nhận đã hoàn thành thời gian cách ly để cấp cho các công dân này.

Theo Kinh tế & Đô thị