Tieu-hoc

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tieu-hoc, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Năm học 2019-2020, cả nước giảm 1.167 trường công lập ở các cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Trong đó bậc tiểu học giảm nhiều nhất với 879 trường.

Đối với lứa tuổi mầm non, tiểu học, mong muốn lớn nhất của các bậc cha mẹ khi đưa con đến trường là con đi học an toàn và vui khỏe, đặc biệt trong khi dịch bệnh đang diễn ra.

Sau quãng thời gian ở nhà phòng chống dịch Covid-19, vào 21/9 vừa qua, các em học sinh tiểu học, mầm non ở Đà Nẵng đã đến trường học tập trung. Các em đã có một ngày nhập học vui vẻ và được uống sữa đầy đủ tại trường.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, học sinh tiểu học có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ được học vượt lớp trong phạm vi cấp học. Chuyên gia nhận định, dù cần điều chỉnh cho phù hợp, song đây là quy định để tránh lãng phí tài năng trẻ.

Ngày 11/5, Hội LHPN các xã: Kim Sơn, Yên Viên, Lệ Chi, Thị trấn Trâu Quỳ và Thị trấn Yên Viên đã tổ chức đoàn công tác đến thăm và tặng khẩu trang, máy đo thân nhiệt... cho các trường tiểu học, mầm non trên địa bàn...

5, học sinh các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn Hà Nội chính thức đi học trở lại sau hơn 3 tháng nghỉ học vì dịch Covid-19. Dù tình hình dịch bệnh tại Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực song việc chuẩn bị...

Sau hơn 3 tháng nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19, ngày 11/5, hơn 2700 học sinh của trường Tiểu học Văn Yên (quận Hà Đông, Hà Nội) đã có bữa ăn bán trú đáng nhớ tại trường. Suất cơm đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng...

Sáng 11/5, gần 1.900 trường mầm non, tiểu học (công lập và ngoài công lập) của Hà Nội mở cửa đón học sinh trở lại sau kỳ nghỉ lịch sử vì dịch Covid-19.

Hôm nay (ngày 11/5), gần 1.900 trường mầm non, tiểu học (công lập và ngoài công lập) trên địa bàn Hà Nội đón học sinh đi học trở lại sau hơn 3 tháng nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19.

Nhằm giúp đỡ học sinh không có điều kiện học trực tuyến, trường Tiểu học Lê Văn Tám (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vừa quên góp, ủng hộ 7 máy tính bàn, 9 laptop, 45 điện thoại thông minh… và nhu yếu phẩm sinh hoạt

Ngày 11/5, học sinh các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn TP Hà Nội đi học trở lại sau 3 tháng nghỉ phòng dịch Covid-19. Để phòng, chống dịch, thực hiện quy định giãn cách, nhiều trường quyết định cho học sinh...

Những ngày gần đây, bên cạnh những tin tức nóng hổi về cuộc chiến đấu phòng chống dịch bệnh, những con số mới nhất về số ca dương tính, những người khỏi bệnh… có một thông tin khá thu hút sự chú ý của cộng đồng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, vừa qua, Trường Tiểu học Xuân Mai B (Chương Mỹ- Hà Nội) đã trao tặng gần 700 tấm bảo hộ ngăn giọt bắn cho một số cơ quan và Bệnh viện trên địa bàn Thành phố…

Nhiều giáo viên cho rằng, việc dạy học trực tuyến tăng tính tương tác hơn truyền hình. Với cấp tiểu học, dạy trực tuyến giúp uốn nắn học sinh thuận lợi hơn việc tiếp cận bài giảng trên truyền hình.

Học sinh mầm non, tiểu học, THCS cả nước có thể được nghỉ thêm hai tuần để phòng chống Covid-19, theo kiến nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) chiều 27/2.