Tinh-than

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tinh-than, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Năm 2023, kinh tế thế giới được dự báo còn khó khăn. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung, Việt Nam vẫn là điểm đầu tư hấp dẫn của dòng vốn FDI (đầu tư trực tiếp nước ngoài).

Năm 2022, xuất khẩu của Việt Nam nổi lên như điểm sáng cả về kim ngạch, mức xuất siêu, cơ cấu hàng xuất và sự phục hồi thị trường.

NHNN có thể nâng lãi suất điều hành thêm 0,5 điểm % vào cuối năm 2022 và tăng thêm 1-2 điểm % vào năm 2023. Lãi suất liên ngân hàng có thể tăng thêm 0,5-1 điểm % trong tháng cuối năm 2022.

Nhân dịp Lễ công bố Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022, người dân và du khách trong và ngoài nước được tận hưởng không khí tràn ngập sắc hoa và các chương trình văn hóa nghệ thuật đặc trưng của TP bốn mùa hoa.

Đánh giá xếp hạng Phát triển Bền vững của Sở GDCK TP.HCM (HSX) một lần nữa ghi nhận những nỗ lực của VPBank trong hoạt động xây dựng và củng cố hệ sinh thái phát triển bền vững và toàn diện.

CTCP Chứng khoán VNDirect dự báo áp lực đối với mặt bằng lãi suất trong nước và tỷ giá hối đoái có thể kéo dài cho đến quý II/2023, sau đó sẽ giảm bớt đáng kể sau khi Fed chuyển dịch chính sách tiền tệ...

Bước vào giai đoạn nước rút cuối năm, gia tăng dòng vốn cho thị trường bất động sản thông qua nới room tín dụng không khả thi, các doanh nghiệp đang đặt kỳ vọng vào dòng vốn đầu tư công.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục bơm tiền qua thị trường mở hơn 8.746 tỷ đồng. Tính từ đầu tháng 11/2022 đến nay, NHNN đã bơm ròng 50.243 tỷ đồng.

Sáng 7/11, tiếp tục kỳ họp 4 Quốc hội XV, Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm đấu giá biển số ô tô. Vấn đề mức giá khởi điểm đấu giá biển số xe nhận được nhiều quan tâm của các đại biểu.

PMI tháng 10 giảm còn 50,6 điểm, về tổng thể các điều kiện hoạt động trong tháng vẫn cải thiện, nhưng kết quả này là mức thấp nhất trong 13 tháng gần đây…

Dự báo Fed tăng lãi suất được đưa ra trên cơ sở tình trạng lạm phát cao vẫn diễn biến khó lường, yêu cầu hạ nhiệt nền kinh tế phát triển nóng, việc cần tránh nới lỏng các điều kiện tài chính quá sớm.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định tăng các lãi suất điều hành.

Với các kịch bản điều hành giá, Bộ Tài chính dự báo CPI bình quân năm 2022 tăng trong khoảng 3,27 - 3,51%.

Việc giảm lãi suất cho vay theo chỉ đạo của Quốc hội trong thời gian tới sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức do nhiều nguyên nhân.

Là dự án tiên phong của Nhà phát triển BĐS Meyland, thành phố tinh khiết lõi trung tâm đảo Ngọc – Meyhomes Capital Phú Quốc chính là bước chân đầu tiên trên hành trình vạn dặm tiếp nối sứ mệnh lan toả phồn vinh.