Tui-nilon

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tui-nilon, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Sáng 31/3, tại Hà Nội, Viện Chiến lược Chính sách tài nguyên và môi trường phối hợp với Sở Công thương Hà Nội tổ chức Hội thảo tham vấn “Liên minh các nhà bán lẻ nhằm giảm thiểu túi nilon dùng một lần tại Việt Nam".

Ngày 9/3, UBND TP. Hà Nội ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2021 trên địa bàn thành phố.

Trên thế giới, cứ mỗi phút có 1 triệu chai nhựa được bán ra, hơn 5.000 tỉ túi nilon được tiêu thụ mỗi năm.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND, triển khai hành động thực hiện Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững thành phố Hà Nội năm 2019.

Một chiếc túi nilon chỉ mất 5 giây để sản xuất, sử dụng trong 5 phút để vứt bỏ, nhưng phải mất 500 – 1.000 năm mới phân hủy.

Cán bộ công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế được khuyến khích: “Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”.

Việc sử dụng túi nilon khó phân hủy đến mức báo động ở Việt Nam. Dường như thuế bảo vệ môi trường với sản xuất túi nilon không hiệu quả, có ý kiến đề xuất rằng nên cấm triệt để việc sử dụng túi nilon.

Rất nhiều người biết rằng, hầu hết túi nilon không phải là sản phẩm an toàn. Thế nhưng, vì tính tiện lợi mà nhiều người vẫn vô tư dùng mà bất chấp cả những nguy hiểm đang rình rập.

Song hành cùng sự kiện Giờ trái đất, hôm nay, chiến dịch Earth Day Compostable nhằm giảm thiểu việc sử dụng túi nilon và thay thế túi nilon bằng túi vi sinh phân hủy hoàn toàn làm từ tinh bột ngô chính thức được khởi động.

(Công lý) - Nhiều năm qua, hoạt động phóng sinh cá chép và xả tro vàng mã, ban thờ... xuống hồ Tây gây ra tình trạng mất vệ sinh, ùn ứ túi nilon, rác thải... làm mất nét đẹp truyền thống của người xưa.

Một loạt kế hoạch, hành động được triển khai trên khăp thế giới nhằm cắt giảm lượng rác thải nhựa ra môi trường mỗi năm nhưng dường như vẫn chỉ là muối bỏ biển.

Với một lượng lớn rác thải nhựa khó phân huỷ đưa ra môi trường mỗi ngày, đã đến lúc chúng ta chung tay thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông thông thường trong sinh hoạt hàng ngày.

Một số siêu thị, cửa hàng thực phầm sạch đã chuyển sang sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trường nhưng vẫn tràn ngập khay xốp, cốc nhưa và màng bọc thực phẩm trong khắp các gian hàng của mình.

Túi nilong và các sản phẩm từ nhựa dùng một lần có thời gian phân huỷ hoàn toàn từ 400- 600 năm, đồng thời thải ra môi trường các chất độc và cản trở hoạt động của thực vật, các sinh vật có trong đất.

Người ta từng nhầm tưởng tiểu thương ở các khu chợ truyền thống lạm dụng túi ni lông và đồ đựng thực phẩm dùng một lần, nhưng thực tế, siêu thị và các cửa hàng thực phẩm sạch mới là nơi tiêu thụ các sản phẩm này lãng phí một cách khủng khiếp.