Thêm 2 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, Việt Nam chữa khỏi cho 319 người mắc Covid-19.

Cụ thể 2 BN được công bố khỏi bệnh gồm:

BN290: Nam, 40 tuổi, quê ở Cát Bi, Hải Phòng. BN vào viện ngày 18/5; đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính vào ngày 7/6 và 9/6.

BN319: Nam, 26 tuổi, ở Kiến Thụy, Hải Phòng. BN vào viện ngày 17/5; đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính vào ngày 6/6 và 8/6.

Hiện các BN trong tình trạng sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, các chỉ số ổn định. Các BN sẽ được tiếp cách ly theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Như vậy tính đến hiện tại, Việt Nam đã điều trị khỏi cho 319 trường hợp mắc Covid-19. Riêng tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư hiện chỉ còn 4 BN đang điều trị.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, liên quan đến diễn biến sức khỏe BN 91, ca bệnh nặng nhất tại Việt Nam, đến nay nam phi công người Anh đã có những dấu hiệu phục hồi đáng ngạc nhiên.

Sau khi ngồi dậy, đung đưa 2 chân vào ngày 8/6, đến ngày 9/6, BN lại tiếp tục thực hiện được những động tác tinh tế hơn như bấm bàn phím, trò chuyện, vẫy tay chào các bác sĩ. Tuy nhiên, chân bệnh nhân hiện vẫn còn yếu. Phổi nam phi công cũng đã dần phục hồi, chức năng thận có tiến triển. Cơ hô hấp còn yếu và đang được tập cai thở máy.

Sự hồi phục của BN 91 cũng như của rất nhiều BN khác đã cho thấy những nỗ lực của đội ngũ y tế Việt Nam.

Theo Kinh tế & Đô thị