Xa-hoi

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về xa-hoi, cập nhật vào ngày: 07/10/2024

Ngày cuối tuần (25-4), ngày đầu tiên sau khi Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới có hiệu lực, điểm chung...

Tiếp thu phản ánh của Báo Hànộimới về vi phạm thực hiện giãn cách xã hội trong sáng 22-4, chiều cùng ngày, các địa phương đã tăng cường nhắc nhở, xử lý, yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết chấp hành nghiêm...

Theo ghi nhận của phóng viên, trong những ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội, tại các chợ đầu mối của Hà Nội, trong khi chợ Long Biên (quận Ba Đình) nhộn nhịp, thì chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ) khá vắng khách.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho rằng, mặc dù Thủ tướng đã cho phép nới lỏng giãn cách xã hội nhưng tuyệt đối không được lơi lỏng, cần tập trung lãnh đạo thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch...

Thành phố Hà Nội đã giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện rà soát các đối tượng thụ hưởng gói an sinh xã hội. Trên tinh thần đó, 100% xã, phường, thị trấn...

Với mục đích giữ khoảng cách an toàn nhất cho khách hàng khi đến ăn cơm, một chủ quán đã lắp đặt hàng rào chắn giọt bắn bằng những tấm mica nhựa độc đáo.

Dù dịch bệnh Covid-19 chưa được kiểm soát hoàn toàn nhưng nhiều quốc gia trên thế giới đã nới lỏng lệnh phong tỏa. Và khi các công ty hoạt động trở lại, các biện pháp y tế cũng được thực hiện chặt chẽ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên sáng 24-4, Hà Nội có mưa, trời chuyển rét. Lượng người tham gia giao thông trên các trục đường chính khu vực ngoại thành thưa vắng.

Đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc gần dưới 2m, không tụ tập đông người, hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết và thực hiện khai báo y tế là 5 khuyến cáo an toàn, để tiếp tục phòng chống dịch Covid-19 trong những ngày...

Ngày 23/4, ngày đầu tiên thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, đường phố Hà Nội đông đúc trở lại. Trong khi đa số người dân, cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm quy định, vẫn còn một bộ phận người dân vẫn chủ quan...

Cả nước đã chuyển sang một giai đoạn mới phòng, chống dịch dài hơi hơn, căn cơ hơn cùng với phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm người dân sẵn sàng thích nghi trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt.

Cách ly xã hội - người dân phải ở nhà khi không có việc cần thiết; học sinh, sinh viên phải học tập trực tuyến. Điều này đã khiến nhu cầu mua sắm các thiết bị điện máy tăng đột biến trong thời gian vừa qua.

Nhiều quốc gia đang thử nghiệm phương pháp mới, đôi khi khác thường để dần gỡ bỏ các hạn chế mà không gây ra làn sóng lây nhiễm mới.

Sáng 23-4, sáng ngày đầu tiên 28 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội nới lỏng yêu cầu giãn cách xã hội, đường phố đông đúc trở lại. Hầu hết người dân duy trì đeo khẩu trang.

Trong vòng 15 ngày thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg (từ 1/4- 15/4), hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, Bộ Y tế chỉ ghi nhận 62 ca bệnh. So sánh cùng khoảng thời gian trước đó (153 trường hợp mắc từ 16/3 - 31/3)...