xã hội

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về xã hội, cập nhật vào ngày: 07/10/2024

Thêm nhiều tỉnh, thành đã ra khỏi nhóm “nguy cơ cao”, "nguy cơ", điều này đồng nghĩa với việc nhiều quy định trong giãn cách xã hội được nới lỏng từng bước, để dần tiến tới đưa nhịp sống xã hội trở lại bình thường.

Theo ý kiến của các chuyên gia, người dân, việc đưa hoạt động xã hội dần trở lại bình thường phải tuỳ vào từng khu vực, tỉnh, TP, từng nhóm ngành nghề. Dù nới lỏng giãn cách xã hội, nhưng người dân cũng không thể...

Chiều 22/4, kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã xếp Hà Nội thuộc nhóm "có nguy cơ" từ 0 giờ ngày 23/4/2020.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội quyết định, kể từ 0h ngày 23/4/2020 sẽ nới dần các hoạt động kinh tế, nhưng cấm một số dịch vụ như quán bar, karaoke, massage, trò chơi điện tử, tập trung đông người...

Trên nhiều tuyến đường tại Hà Nội sáng nay (23/4) đã xảy ra hiện tượng ùn tắc giao thông sau chuỗi ngày thực hiện cách ly xã hội.

Từ sáng sớm hôm nay (23/4), nhiều cửa hàng kinh doanh bắt đầu sáng đèn, mở cửa đón khách sau khi Hà Nội được nới lỏng giãn cách xã hội.

Chiều 22/4, chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cơ bản đồng ý với các biện pháp nới lỏng thận trọng mà Ban Chỉ đạo Quốc gia đã đề xuất trong cuộc họp.

Ngày 22-4, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, Hà Nội là địa phương duy nhất được đề xuất xếp ở nhóm nguy cơ cao.

Bước sang ngày thứ 21 thực hiện cách ly xã hội, tình trạng vi phạm có chiều hướng gia tăng do nhiều người dân Hà Nội lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch Covid-19 khi ra đường không đeo khẩu trang...

Không còn cuống cuồng với guồng quay vội vã của cơm áo, gạo tiền, mà thay vào đó là vào bếp nấu ăn, dành thời gian chăm sóc bản thân và gia đình. Theo nhiều người, cách ly xã hội không phải là điều gì đó...

Đại dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng trên toàn cầu làm gián đoạn hầu hết hoạt động kinh tế, xã hội; các hoạt động sản xuất đang sụt giảm; kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại…

Nhà ở xã hội là loại hình nhà ở được phát triển dành riêng cho một số đối tượng cụ thể như: Người có thu nhập thấp, hộ nghèo, người có công với cách mạng…, với những điều kiện được pháp luật Việt Nam quy định rõ ràng.

Nhấn mạnh cảnh báo không có ca nào dương tính không có nghĩa là chúng ta đã có miễn dịch cộng đồng”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị mọi người dân thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 15, 16...

Kinhtedothi - Dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh tế - xã hội, nhiều DN lâm vào hoàn cảnh khó khăn, người lao động (NLĐ) đang trong tình trạng nghỉ chờ việc hoặc mất việc.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị các đơn vị tiếp tục xử lý nghiêm các cửa hàng không thiết yếu mở cửa trở lại; người dân không đeo khẩu trang khi ra đường; tăng cường kiểm tra...