Tỷ phú Bill Gates: Không hối hận vì bỏ học Harvard

Dù kết quả học tập ở trường Đại học Harvard luôn ở mức giỏi, ông vẫn bỏ học để theo đuổi sự nghiệp của riêng mình.

Sau này trong một cuộc phỏng vấn, Bill Gates thừa nhận ông không hối hận việc mình bỏ ngôi trường danh giá: "Thật đáng tiếc là tôi không thể gắn bó với nó. Nhưng tôi không cho rằng mình bỏ lỡ kiến thức nào cả, vì bất kỳ điều gì tôi cần học, tôi đều sẵn sàng học cả"

Sau khi bỏ học, Bill Gates và người bạn Paul Allen đã cùng sáng lập ra Microsoft và trở thành tỷ phú vào năm 31 tuổi. Giá trị tài sản ròng mà tỷ phú này đang sở hữu là 93,3 tỷ USD.

Bill Gates từng là tỷ phú giàu nhất thế giới

Bill Gates từng là tỷ phú giàu nhất thế giới

Tỷ phú Steve Jobs: Chấp nhận bỏ học để theo đuổi đam mê

Vào thời điểm Steve Jobs qua đời, tài sản ròng của ông ước tính có khoảng 10,2 tỷ USD. 

Ông bỏ học đại học Reed - trường mỹ thuật hàng đầu của Mỹ chỉ sau 6 tháng để đi làm thiết kế video game. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, Steve cũng chán nản với công việc mình làm, ông quyết định thành lập Apple Computers cùng với Steve Wozniak ngay trong chính gara ô tô của nhà mình. Đến nay, Apple trở thành một đế chế trong cả lĩnh vực máy tính và điện thoại.

Steve Jobs và câu nói kinh điển

Steve Jobs và câu nói kinh điển "Think Different" (Hãy nghĩ khác) của mình

Tỷ phú Michael Dell: Bỏ học vì bán máy tính có nhiều tiền hơn

Cũng giống nhiều thanh niên thời kỳ công nghệ mới phát triển, Michael Dell tỏ ra cực kỳ hứng thú với ngành máy tính. Tuy nhiên, gia đình lại muốn ông làm bác sĩ. Chiều lòng bố mẹ, Dell đăng ký học Đại học Texas.

Sau 1 năm đi học, ông quyết định bỏ học vì “nghề tay trái” bán máy tính của mình ngày càng ăn nên làm ra. Chỉ trong năm đầu tiên phát triển, Dell đã bán được tới 6 triệu máy tính, trở thành công ty sản xuất nhiều máy tính cá nhân nhất vào năm 2001.

Michael Dell là một vị CEO dám làm dám nghĩ, cuộc đời và sự nghiệp của ông truyền cảm hứng cho nhiều người

Michael Dell là một vị CEO dám làm dám nghĩ, cuộc đời và sự nghiệp của ông truyền cảm hứng cho nhiều người

Tỷ phú Paul Allen: Đam mê công nghệ nên quyết tâm bỏ học

Tương tự Bill Gates - cộng sự của mình, Paul Allen bỏ học đại học Bang Washington chỉ sau 2 năm. Ông đầu tư thời gian để học và trở thành lập trình viên.

Sau thành công của Microsoft, Paul Allen có tổng tài sản lên đến 15,8 tỷ USD, ghi tên mình vào vị trí thứ 26 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất nước Mỹ của tạp chí Forbes.

 Paul Allen là một tỷ phú đam mê công nghệ và ưa thích nghệ thuật, đặc biệt là guitar

 Paul Allen là một tỷ phú đam mê công nghệ và ưa thích nghệ thuật, đặc biệt là guitar

Tỷ phú Ralph Lauren: Bỏ học để thành lập công ty thời trang

Những tín đồ mua sắm không thể không biết đến Ralph Lauren - thương hiệu thời trang kinh điển của Mỹ.

Khác với các tỷ phú theo đuổi đam mê mà bỏ học, Ralph Lauren lại lên đường nhập ngũ. Sau 2 năm phục vụ trong quân đội Mỹ, ông quyết tâm gia nhập ngành thời trang, bỏ mặc việc học dở dang ở trường Cao đẳng Baruch.

Thương hiệu của Ralph Lauren gắn liền với những chiếc áo Polo cao cấp, các mặt hàng quần áo, giày dép, trang sức và nước hoa chủ yếu dành cho nam giới. Đến nay, tổng tài sản của ông trùm thời trang rơi vào khoảng 7 tỷ USD.

Ralph Lauren là tỷ phú ngành thời trang Mỹ

Ralph Lauren là tỷ phú ngành thời trang Mỹ

Mark Zuckerberg: Rời Harvard để tập trung phát triển Facebook

Ông chủ của hãng Facebook trở thành tỷ phú khi mới 29 tuổi với khối tài sản ròng lên đến 73,1 tỷ USD (tính đến năm 2017).

Mạng xã hội lớn nhất thế giới được sáng lập ngay trong phòng ký túc xá của Mark. Sau những thành công của Facebook, Mark quyết định bỏ học để đầu tư cho đứa con công nghệ của mình vào tháng 6 năm 2004. Cuối năm ấy, Facebook thu hút được 1 triệu người dùng.

Chỉ tính riêng quý đầu năm 2018, Facebook có tới 2,8 tỷ người dùng hoạt động mỗi tháng. 

Hình ảnh mới nhất của ông chủ Facebook hồi tháng 4 năm 2018

Hình ảnh mới nhất của ông chủ Facebook hồi tháng 4 năm 2018

Tỷ phú Ted Turner: Bị đuổi học vì dẫn bạn gái về phòng

Thực ra Ted không hề tự ý bỏ học đại học, mà chính xác là ông bị Đại học Brown đuổi vì bị phát hiện đưa bạn gái về phòng ký túc xá.

May thay, ông lại có cơ hội được làm việc cho công ty quảng cáo của bố mình. 7 năm sau cái chết của bố, Ted quyết định mua một đài truyền hình và sáng lập kênh CNN.

Đến nay, CNN đã được đánh giá là mạng lưới truyền hình mạnh nhất và thu hút lượng người xem nhiều nhất trên thế giới.

Ted Turner có tổng tài sản hơn 2 tỷ USD

Ted Turner có tổng tài sản hơn 2 tỷ USD

Theo giadinhmoi.vn