Quất cảnh Tứ Liên nổi tiếng khắp xứ Hà Thành bao năm qua bởi mỗi năm cung ứng ra thị trường hàng vạn gốc quất phục vụ người dân chơi Tết. 

Những gốc quất bonsai được đưa lên thân heo vàng chào đón Tết Nguyên đán 2019

Những gốc quất bonsai được đưa lên thân heo vàng chào đón Tết Nguyên đán 2019.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2019 sắp tới, nhiều nghệ nhân tại đây đã và đang cung ứng ra thị trường những gốc quất mang hình dáng độc đáo hút khách.

Năm 2019 chào đón Tết Kỷ Hợi với linh vật là con lợn

Ý tưởng quất bonsai đưa lên thân heo vàng xuất phát bởi năm 2019 chào đón Tết Kỷ Hợi với linh vật là con lợn

PV đã có mặt tại gia đình nghệ nhân quất cảnh Thế Mạnh, hiện ông là chủ nhân của gần 100 gốc quất cảnh “ngự” trên lưng heo vàng gây sốt sình xịch thời quan qua. 

Quất cảnh Tứ Liên nổi tiếng khắp xứ Hà Thành bao năm qua.

Quất cảnh Tứ Liên nổi tiếng khắp xứ Hà Thành bao năm qua.

Nghệ nhân Thế Mạnh cho biết: “Năm 2019 chào đón Tết Kỷ Hợi với linh vật là con lợn nên cách đây nhiều tháng gia đình tôi đã đặt mua những chú heo đất từ làng nghề gốm Bát Tràng. Sau đó, lựa chọn những gốc quất phù hợp để đưa lên thân heo đất trồng và chăm sóc”.

nhiều nghệ nhân tại đây đã và đang cung ứng ra thị trường những gốc quất mang hình dáng độc đáo hút khách.

Nhiều nghệ nhân tại Tứ Liên đã và đang cung ứng ra thị trường những gốc quất mang hình dáng độc đáo hút khách.

Cũng theo tiết lộ của nghệ nhân này, có nhiều kiểu dáng, kích thước nên mỗi gốc quất bonsai tương ứng với giá trị cũng khác nhau. Cụ thể, giá mỗi chậu quất bonsai cho Tết Nguyên đán 2019 thấp nhất cũng khoảng 1,5 triệu đồng, cao nhất khoảng 3 triệu đồng.

 chủ nhân của gần 100 gốc quất cảnh “ngự” trên lưng heo vàng

Nghệ nhân Thế Mạnh chính là chủ nhân của hàng trăm gốc quất bonsai “ngự” trên lưng heo vàng.

giá trị mỗi gốc quất bonsai độc đáo này cao hơn so với những loại quất cảnh khác

Giá trị mỗi gốc quất bonsai độc đáo này cao hơn so với những loại quất cảnh khác.

Tuy giá trị mỗi gốc quất bonsai độc đáo này cao hơn so với những loại quất cảnh khác nhưng do nghệ nhân chủ động và nghĩ ra cách đưa gốc quất lên thân heo vàng khéo léo, bắt mắt và khá dễ thương nên được nhiều người quan tâm đặc biệt.

giá mỗi chậu quất bonsai cho Tết Nguyên đán 2019 thấp nhất cũng khoảng 1,5 triệu đồng, cao nhất khoảng 3 triệu đồng.

Giá mỗi chậu quất bonsai cho Tết Nguyên đán 2019 thấp nhất cũng khoảng 1,5 triệu đồng, cao nhất khoảng 3 triệu đồng.

Những gốc bonsai này đã nhận được nhiều đơn đặt hàng của khách.

Những gốc bonsai này đã nhận được nhiều đơn đặt hàng của khách.

có nhiều kiểu dáng, kích thước nên mỗi gốc quất bonsai

Mỗi gốc quất bonsai này có nhiều kiểu dáng, kích thước khác nhau.

Đến thời điểm hiện tại, gia đình nghệ nhân này đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng của khách trong TP. Hà Nội cũng như các tỉnh lân cận.

Cận cảnh một gốc quất bonsai cho Tết Nguyên đán 2019

Cận cảnh một gốc quất bonsai.

Những chậu quất bonsai này đã được khách đặt trước để chơi Tết Nguyên đán.

Những chậu quất bonsai này đã được khách đặt trước để chơi Tết Nguyên đán.

“Nhiều người đặt trước những gốc quất cảnh ngự trên thân heo vàng trước và nhờ chăm sóc để trước Tết mới nhận”, chủ vườn cho biết thêm.

mang may mắn, sự no đủ, tiền tài và sức khỏe cho mọi gia đình.

Lợn vốn là con vật được cho rằng sẽ mang may mắn, sự no đủ, tiền tài và sức khỏe cho mọi người.

Theo quan niệm, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 với linh vật là con lợn sẽ mang may mắn, sự no đủ, tiền tài và sức khỏe cho mọi gia đình.

Theo Linh San/Đô thị mới