Dac-san

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về dac-san, cập nhật vào ngày: 16/04/2024

Hải Phòng được mệnh danh là "đất ăn chơi". Đến với thành phố Cảng, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những cảnh đẹp mỹ lệ mà còn được lạc vào thiên đường ẩm thực...

Trong thời đại công nghệ, chưa bao giờ việc mua sắm lại trở nên dễ dàng và thuận tiện như bây giờ. Điều đó thể hiện rất rõ trong những ngày cận Tết, mọi người chỉ cần ngồi nhà “lướt” web là đã có thể tìm mua được đủ thứ. Trong đó các mặt hàng thực phẩm “homemade” (chế biến tại nhà) được nhiều người đặc biệt ưa chuộng.

Chiều 23/1, tại Hà Nội đã diễn ra sự kiện Hội chợ “Nông Nghiệp Sạch” với chủ đề “Vị Ngon – Tết Ấm” – dinh dưỡng đủ đầy từ trang trại tới Bếp Nông Nghiệp Sạch của mỗi gia đình Việt.

Mặc dù hàng hóa của các tiểu thương bắt đầu “bung” ra để phục vụ khách hàng, nhưng nhu cầu tìm đến những vật phẩm đặc sản vùng miền để “cung tiến” trong dịp Tết vẫn chưa bao giờ giảm.

Đến với Làng Du lịch Ông Đề, du khách khó lòng cưỡng lại những món ngon mang đậm chất miền Tây tại đây.

Những ngày này, người dân huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) đang tất bật thu hoạch na. Năm nay lại được mùa, được giá...

“Tôi là Vương Anh - một đầu bếp trẻ thích khám phá. Tôi muốn tìm hiểu về các món ăn của bất cứ nơi nào tôi đi” đó là lời giới thiệu mở đầu của kênh Youtube có tên: Vương Anh’s Cooking Journey.

Phú Yên, vùng đất hoa vàng, cỏ xanh với những bãi biển cát trắng vẫn còn nét hoang sơ, đồ biển đặc trưng tươi ngon, giá rẻ. Đặc biệt, những cánh đồng hoa dược liệu mênh mông có một không hai của Việt Nam cũng sẽ là những điểm check in không thể bỏ qua.

Sự kiện là cơ hội nhằm tăng cường truyền thông, quảng bá đặc sản vải thiều Thanh Hà (Hải Dương) đến đông đảo người dân Thủ đô. Bên cạnh đó, cũng góp phần đẩy mạnh hoạt động kết nối giao thương giữa người sản xuất, DN phân phối và người tiêu dùng.

Hội chợ hàng tiêu dùng và quà tặng 1/6 hướng đến phục vụ nhu cầu vui chơi mua sắm của người dân và đặc biệt là các em thiếu nhi Hà Nội trong hịp hè.

Miền Tây Nam Bộ là vùng đất có nhiều đặc sản như lẩu cá sông, lẩu cua đồng, bánh xèo, ... Nhưng ở miền Tây còn có một đặc sản khác nữa là mắm chưng, bình dị nhưng lại vô cùng hút vị, đưa cơm.

Diễn ra vào 19h30 tối thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, UBND quận Tây Hồ dự định sẽ thí điểm tuyến phố đi bộ thứ 2 tạ phố Trịnh Công Sơn đến hết năm 2018.

Hà Nội đang "vào mùa" sứa đỏ. Sứa đỏ là đặc sản của vùng biển Thuỷ Nguyên (Hải Phòng), một vài năm trở lại đây, sứa đỏ dần trở nên phổ biến với người Hà Nội từ các quán ăn sang trọng ra đến những gánh hàng vỉa hè bình dân.

Chợ tết được tổ chức tại quảng trường sân vận động Mỹ Đình, đường Lê Đức Thọ, Hà Nội. Đây hứa hẹn sẽ là điểm đến lý tưởng thu hút đông đảo người dân mua sắm dịp cuối năm.

Hàng nghìn giỏ quà Tết phong thuỷ độc đáo, đặc sản tinh hoa ba miền, thực phẩm tươi ngon chất lượng… cùng chương trình bốc thăm “Sắm nhiều hàng - Rước vàng may mắn” với tổng giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng là những hoạt động vô cùng hấp dẫn trên toàn hệ thống hơn 1.000 siêu thị VinMart & cửa hàng VinMart+ dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.