Thời tiết miền Bắc bắt đầu có những thay đổi, chuyển từ những ngày mưa phùn, âm u và nồm ẩm sang tiết trời sáng và có nắng nhiều hơn. Nguyên nhân là khối không khí lạnh không còn hoạt động mạnh, thay vào đó là vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng sang phía Đông.

Vùng áp thấp nóng mở rộng khiến nhiệt độ miền Bắc tăng nhanh. Hình minh họa
 

Trung tâm Khí tượng Thủy văn cũng vừa thông báo, hiện nay (8/4), vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng mở rộng về phía Đông Nam.

Trong ngày hôm nay, do ảnh hưởng của rìa phía Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở khu vực vùng núi các tỉnh Trung Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 35-36 độ.

Từ ngày mai (9/4) đến ngày 11/4, nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh từ Thanh Hóa Đến Phú Yên và khu vực phía Tây Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ, riêng khu vực vùng núi các tỉnh Trung Bộ phổ biến 38-39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Từ ngày 9-11/4, ở các tỉnh Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Thời tiết các vùng:

Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 25 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trưa chiều nền nhiệt ở mức 29 - 32 độ, có nơi trên 33 độ.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, nhiệt độ dao động 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Ngày nắng, nhiệt độ phổ biến từ 29 - 32 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, vùng núi có nơi trên 35 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 31 - 34, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên đêm se lạnh với nền nhiệt dao động 19 - 22 độ, ngày nắng có nơi trên 34 độ.

Các tỉnh Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ, cao nhất từ 33 - 36 độ.

 

 

Theo Giadinh.net.vn