Ngay từ 1h đêm ngày 24/1, nhiều đoạn mặt đường QL 4D xuất hiện một lớp băng tuyết dày. 

 Tình trạng mặt đường trơn trượt do băng tuyết đã khiến nhiều phương tiện đi lên đèo Ô Quy Hồ buộc phải dừng tại chỗ. 

Trong đó, hàng chục xe khách đi về Lai Châu cũng phải dừng lại.  

Theo đó, một lượng lớn hành khách của các xe khách đi Lai Châu bị "chôn chân" tại đây. 

Cùng với đó, các xe tải vận chuyển hàng cũng buộc phải dừng tại chỗ.  

Theo nhiều lái xe chia sẻ, tình trạng băng tuyết phủ mặt đường dày thế này cũng phải mất 1-2 ngày mới di chuyển được.  

 Băng tuyết trơn trượt... 

Dừng tại chỗ nhưng nhiều phương tiện phải chốt gạch đá.  

Theo anh Khanh (Hà Nội), một hành khách đi tuyến Hà Nội - Lai Châu chia sẻ, xe anh từ đêm qua đã phải dừng lại ở chân đèo Ô Quy Hồ vì băng tuyết dày đặc. Anh cũng chưa biết bao giờ xe sẽ di chuyển tiếp. 

Ghi nhận chiều ngày 24/1, lượng băng giá vẫn phủ kín mặt đường.  

Hơn 70 con lợn thịt đang đứng trước nguy cơ "chết rét" trên xe nếu xe không di chuyển được.  

 Một quán ăn tự phát cũng được mở ra để phục vụ hành khách và tài xế. 

 Không chỉ ô tô, xe máy cũng không thể di chuyển bình thường qua những đoạn đường đóng băng này. 

Tuy nhiên, trong ngày 24/1, nhiều du khách cũng đã đổ về đèo Ô Quy Hồ để ngắm cảnh.  

Việc đi lại gặp nhiều khó khăn.  

Di chuyển chắc chắn từng bước.  

 

 Do lượng phương tiện đổ về Thác Bạc đông khiến giao thông ở đây ùn tắc.Các phương tiện di chuyển khó khăn trong mưa tuyết. 

Theo Trần Văn/ Gia đình Việt Nam