Ứng dụng gọi xe Grab vừa thêm tính năng dự đoán thời gian tới điểm đến của khách. Theo đó, từ thời điểm khách lên xe, ứng dụng sẽ dự báo thời điểm khách xuống xe tại điểm đến.

Thời gian dự báo chỉ hiển thị khi tài xế nhận khách, tức khi khách đã lên xe thì ứng dụng mới xác định được thời gian di chuyển. Để tính được quãng thời gian này, có lẽ ứng dụng phải tính toán dựa trên tốc độ trung bình của phương tiện, trên đường đi có kẹt xe hay không, ngã tư có đèn giao thông,...

Ứng dụng dự báo sẽ tới điểm đến vào lúc 6 giờ 42 phút chiều - Ảnh chụp màn hình

Ứng dụng dự báo sẽ tới điểm đến vào lúc 6 giờ 42 phút chiều 

Thực tế thời gian ước tính của ứng dụng khá chính xác. Một cuốc GrabBike từ đường Bàu Cát 7 đến một trung tâm tiệc cưới ở đường Hoàng Văn Thụ (đều thuộc Tân Bình, TP.HCM) vào chiều tối thứ Bảy, ứng dụng dự báo thời gian đến chỉ lệch vài phút, chứng tỏ hệ thống có tính đến thời gian kẹt xe trên đường vào quãng thời gian cụ thể đó.

Grab hiện là ứng dụng gọi xe có nhiều người dùng và nhiều tài xế nhất tại Việt Nam. Startup hàng đầu Đông Nam Á này đã mở công ty có trụ sở tại TP.HCM, và mới đây cũng lập phòng nghiên cứu và phát triển tại khu vực này.

Theo Thanh Vân/Đô Thị Mới