Hà Nội đã xử lý được 23/30 “điểm đen” tai nạn giao thông trong danh mục năm 2020, bằng các biện pháp như bổ sung gờ giảm tốc, biển báo, bổ sung vạch sơn, tăng cường hệ thống chiếu sáng, lắp đặt đèn tín hiệu giao thông...

Trong đó, đáng chú ý có các “điểm đen” như: Khu vực từ gầm cầu vượt cho người đi bộ đường Võ Chí Công đến đường dẫn xuống đường An Dương Vương (quận Tây Hồ); Km6+300 đường Giải Phóng, đoạn Văn Điển - Giáp Bát (quận Hoàng Mai); đoạn từ số nhà 675 đến số nhà 765A đường Nguyễn Văn Linh (quận Long Biên)...

Hà Nội đã xử lý 23/30 ''điểm đen'' tai nạn giao thông

2 “điểm đen” đang đề xuất lập dự án để xử lý trong năm 2021 gồm: Hầm đường bộ Kim Liên (trên địa bàn quận Đống Đa và Hai Bà Trưng); đoạn từ Km201 đến Km201+400 quốc lộ 1A (huyện Thường Tín).

Đối với các “điểm đen” tai nạn giao thông còn lại thuộc dự án của các quận, huyện cũng đang được các đơn vị liên quan tập trung khắc phục.

Cũng trong năm 2020, toàn thành phố đã xóa 8 "điểm đen" ùn tắc, hiện còn tồn tại 26 điểm thường xuyên ùn tắc trong giờ cao điểm. Trong đó, có 33 điểm chuyển tiếp năm 2019 và 1 điểm phát sinh trong quý I/2020 tại nút giao đường 70 với đường bao quanh Khu tưởng niệm doanh nhân Chu Văn An.

Theo chương trình mục tiêu giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025, Hà Nội đặt mục tiêu mỗi năm xóa 8-10 điểm ùn tắc giao thông, hạn chế các điểm phát sinh mới.

Theo Pháp luật xã hội