Hầu hết học sinh, sinh viên đều đeo khẩu trang từ nhà đến trường, không tụ tập đông người. Trước khi vào học, các em đều được đo thân nhiệt và sát khuẩn cẩn thận.

Ngày 4-5, học sinh các trường THCS, THPT, trung tâm phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và sinh viên các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề trên địa bàn Hà Nội chính thức trở lại trường sau kỳ nghỉ dài vì dịch Covid-19.

Để phòng chống dịch bệnh, các trường học quy định học sinh, sinh viên phải đo thân nhiệt trước khi vào lớp, đeo khẩu trang và ngồi giãn cách trong giờ học. Hầu hết học sinh, sinh viên đều thực hiện tốt các quy định của ngành giáo dục về phòng chống dịch Covid-19. Các phụ huynh khi đưa đón con em mình cũng thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, không tụ tập đông người trước cổng trường.

Trong tuần đầu học sinh, sinh viên trở lại trường học, các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn Hà Nội cũng đã ra quân các chốt thanh niên tình nguyện hỗ trợ lực lượng chức năng và Ban Giám hiệu các nhà trường triển khai các hoạt động phòng, chống dịch.

Học sinh quận Hoàng Mai đeo khẩu trang và sát khuẩn tay ngay từ cổng trường
Các em học sinh trường THCS Phan Chu Trinh, quận Ba Đình được đo thân nhiệt cẩn thận khi đến trường
Học sinh trường THCS Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm) được đo thân nhiệt trong tuần đầu đi học
Các em học sinh trường THCS Đại Kim, quận Hoàng Mai được sát khẩu tay từ cổng trường
Tại quận Bắc Từ Liêm, các em học sinh được do thân nhiệt trước khi vào lớp
 

Tại quận Tây Hồ, 12 máy rửa tay sát khuẩn tự động thông tin do tuổi trẻ Tây Hồ tự thiết kế đã được Ban Thường vụ Quận đoàn Tây Hồ gửi tặng cho các trường THCS, THPT và Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn quận.
Tại một trường học tại quận Cầu Giấy, quận Đoàn Cầu Giấy ra quân hỗ trợ nhà trường kiểm tra thân nhiệt cho học sinh
Đoàn thanh niên huyện Phúc Thọ phối hợp cùng CA thị trấn Phúc Thọ đo thân nhiệt cho học sinh

Chiều ngày 7-5, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có văn bản gửi các sở GD&ĐT, các cơ sơ giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp sư phạm về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong trường học.

Theo đó, không sử dụng mũ, nón, trang phục có tấm chắn giọt bắn cá nhân trong lớp học; không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học; tiếp tục duy trì đeo khẩu trang trên đường đến trường, trước khi vào lớp, trong giờ ra chơi, khi ra khỏi lớp và trên đường về nhà.

Không áp dụng giãn cách trong lớp học. Hạn chế tiếp xúc giữa học sinh các lớp học với nhau và chỗ đông người. Được sử dụng điều hòa trong lớp học; cuối mỗi buổi học phải mở cửa phòng học tạo sự thông thoáng, tăng cường thực hiện lau khử khuẩn bề mặt, vệ sinh phòng/lớp học, nhà vệ sinh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương và nhà trường nghiêm túc chỉ đạo và thực hiện các nội dung hướng dẫn nêu trên, chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát tình hình phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý và báo cáo kịp thời về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ GD&ĐT.

Cũng trong chiều 7-5, Sở GD&ĐT Hà Nội có công văn số 1378/SGDĐT-CTTT về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong trường học. Theo đó, Sở yêu cầu các trường trong TP thực hiện: Không sử dụng mũ, nón, trang phục có tấm chắn giọt bắn cá nhân trong lớp học; không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học; tiếp tục duy trì đeo khẩu trang trên đường đến trường, trước khi vào lớp, trong giờ ra chơi, khi ra khỏi lớp và trên đường về nhà. Không áp dụng giãn cách trong lớp học. Hạn chế tiếp xúc giữa học sinh các lớp học với nhau và chỗ đông người. Được sử dụng điều hòa trong lớp học; cuối mỗi buổi học phải mở cửa phòng học tạo sự thông thoáng.

Ghi nhận của PV, phụ huynh và học sinh khi đến trường đều đeo khẩu trang nghiêm chỉnh. Phụ huynh cũng đứng giãn cách nhau thay vì tập trung đông đúc như trước. Các phụ huynh chia sẻ họ cảm thấy yên tâm khi con em trở lại trường học. 

 
 
 
Phụ huynh và học sinh đều đeo khẩu trang khi đến trường
 
Theo nhiều phụ huynh, việc cha mẹ đeo khẩu trang chính là đang gương mẫu cho con cái noi theo
Thông báo của trường THCS Phan Chu Trinh nhằm phòng tránh dịch bệnh Covid-19

Bác Nguyễn Hữu Trung (Ba Đình, Hà Nội) đang có cháu theo học tại trường THCS Giảng Võ chia sẻ: “Tôi rất phấn khởi khi các cháu được quay trở lại học tập. Gia đình và nhà trường cũng luôn dặn dò các cháu phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, rửa tay kỹ với xà phòng, không tụ tập đông người. Các thầy cô quan tâm, kiểm tra cho các cháu rất kỹ, trường lớp cũng được vệ sinh cẩn thẩn nên chúng tôi rất yên tâm khi các cháu đi học trở lại”.

Em Hương Liên, học sinh trường THCS Phan Chu Trinh (Ba Đình, Hà Nội) cho biết: “Quay trở lại trường học, em cảm thấy rất vui và yên tâm bởi nhà trường chuẩn bị rất kỹ các biện pháp bảo vệ cho chúng em. Chúng em được đo thân nhiệt ngay khu vực cổng trưởng. Thầy cô cũng luôn nhắc nhở chúng em việc đeo khẩu trang từ nhà đến trường, nơi công cộng, dùng sát khuẩn khô để sát khuẩn tay, rửa tay với xà phòng thật kỹ dưới vòi nước sạch. Trời nóng nên chúng em được sử dụng điều hòa nhưng cuối buổi học sẽ mở cửa thông thoáng. Trường lớp luôn được vệ sinh sạch sẽ nên chúng em cảm thấy rất thoải mái khi đến trường”.

Chị Thanh Hà, phụ huynh có con đang theo học tại trường THPT Phan Chu Trinh (Ba Đình) cho biết: “Khi con em mình được đi học trở lại chúng tôi hoàn toàn yên tâm bởi thời gian gần đây, Việt Nam không có ca nào bị Covid-19 trong cộng đồng, nhà trường cũng chuẩn bị rất cẩn thận các biện pháp an toàn cho các cháu như đo thân nhiệt, chuẩn bị sát khuẩn khô, nước rửa tay cho các cháu. Dù hiện tại không bắt buộc các cháu đeo khẩu trang trong lớp nhưng chúng tôi và các thầy cô vẫn dặn dò các cháu phải đeo khẩu trang từ nhà đến trường, từ trường về nhà, trong giờ ra chơi, tại nơi công cộng, đồng thời không tụ tập nơi đông người”.

Cô Ngô Thị Hương (Long Biên, Hà Nội) có con đang học lớp 9 tại trường THCS Giang Biên (Long Biên) chia sẻ: "Trước đây cháu nhà tôi khá lười đeo khẩu trang nhưng đợt này đi học trở lại, được gia đình và thầy cô nhắc nhở, cộng với cháu xem truyền hình biết được tầm nguy hiểm của dịch Covid-19 nên thực hiện nghiêm chỉnh việc đeo khẩu trang. Tôi cũng trang bị sẵn cho con lọ sát khuẩn khô phòng cháu chưa rửa tay bằng nước được. Tôi cũng dặn cháu sau mỗi tiết học phải rửa tay xà phòng để phòng chống bệnh. Vì cháu đang học cuối cấp nên tôi nghĩ cho các cháu đi học trở lại khi dịch bệnh được kiểm soát là rất hợp lý. Hơn nữa nhà trường cũng có các biện pháp đảm bảo an toàn cho các cháu nên chúng tôi rất yên tâm".

Sinh viên trường ĐH Công nghiệp được đo thân nhiệt trước khi vào học
Sinh viên trường ĐH Quốc gia Hà Nội được sát khuẩn tay trước khi vào lớp
Trước khi vào học chính, nhiều thầy cô còn hướng dẫn học trò cách đeo khẩu trang
Ban Chỉ đạo công tác Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo số 392/TB-BCĐ, kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại phiên họp số 41.

Theo chỉ đạo, UBND các quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19/CT-TTg, ngày 24-4-2020, của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 07/CT-UBND, ngày 28-4-2020, của Chủ tịch UBND thành phố. Xác định việc phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ phải thực hiện kiên trì, kiên định và lâu dài. Đây là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị và người dân trên toàn địa bàn thành phố. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền để người dân tự giác, tự nguyện cùng tham gia với chính quyền trong công tác phòng, chống dịch, đây là yếu tố quan trọng nhất quyết định việc thành công hay không thành công trong ngăn chặn dịch bệnh quay trở lại.


Theo Pháp luật & Xã hội