học sinh

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về học sinh, cập nhật vào ngày: 27/04/2024

Ngày 23/6, tại Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung ương Đoàn phối hợp với ELSA Speak tổ chức lễ phát động cuộc thi nói tiếng Anh dành cho học sinh THPT và sinh viên toàn quốc với tên gọi...

Nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển tiền của các bậc phụ huynh cho hơn 190.000 du học sinh đang học tập tại nước ngoài cũng như hỗ trợ khách hàng trong mùa dịch Covid-19...

Theo Bộ GDĐT, năm học mới 2020-2021, học sinh tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9 để đảm bảo học sinh có thời gian nghỉ hè, thời gian khai giảng năm học mới vào ngày 5/9 như hàng năm.

Trẻ em được uống sữa mỗi ngày khi đến trường, phụ huynh giảm bớt gánh nặng kinh tế khi không phải đóng góp thêm bất cứ khoản tiền nào...

Theo thông lệ, thời điểm ngày 1/8 hoặc 15/8 là dịp học sinh tựu trường, học củng cố kiến thức để chuẩn bị cho năm học mới.

Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ cung cấp mã số tuyển sinh của từng học sinh, đồng thời công bố chi tiết kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020 - 2021 của từng quận, huyện, thị xã vào ngày 30/6.

6, BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã công bố khỏi bệnh với 6 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại đây. Trong số 6 bệnh nhân khỏi bệnh có duy nhất 1 bệnh nhân nữ, 19 tuổi, là du học sinh trở về từ Mỹ.

Cuối tháng 5, hơn 74.000 học sinh lớp 12 trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tham gia kiểm tra khảo sát chất lượng bằng hình thức trực tuyến. Đây là đợt khảo sát đầu tiên trong tổng số 3 đợt mà Sở GD&ĐT Hà Nội...

Theo nhận định của chuyên gia cây xanh, ngoài ý nghĩa về mặt biểu tượng như loài hoa học trò, cây phượng hoàn toàn phù hợp với trồng trong khuôn viên nhà trường.

Chính phủ đã cơ bản thống nhất thời điểm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020. Cụ thể, kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 10/8.

Giao xe cho con khi chưa đủ năng lực và đủ tuổi sử dụng, chính phụ huynh cũng đang tiếp tay cho những hành vi vi phạm pháp luật và mang đến hiểm nguy cho xã hội cũng như con em mình.

Bộ GD&ĐT đang dự thảo Thông tư quy định Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó quy định rõ 7 hành vi học sinh không được làm.

Trong tình hình thời tiết nóng bức kéo dài, để đảm bảo nền nếp dạy học, an ninh, an toàn trường học và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh, Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân (Hà Nội) vừa có công văn gửi các trường học...

Sau thời gian giãn cách xã hội do dịch Covid-19, từ ngày 20/5 đến ngày 25/5 các Đoàn khảo sát của Sở GD&ĐT Hà Nội đã phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội tiến hành đo lường tại quận, huyện...

Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GDĐT) Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị Đánh giá hiệu quả thực hiện đề án Sữa học đường (SHĐ) giai đoạn 2018-2020 với sự tham dự của đại diện các Sở, ban ngành, Phòng Giáo dục các quận, huyện...