Học sinh

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về học sinh, cập nhật vào ngày: 26/04/2024

Ngoài đồ dùng học tập, người “bạn đường tin cậy” của học sinh, sinh viên trong ngày trở lại trường học sau 3 tháng nghỉ vì dịch Covid-19 chính là khẩu trang, nước sát khuẩn, xà phòng rửa tay.

Hôm nay (ngày 11/5), gần 1.900 trường mầm non, tiểu học (công lập và ngoài công lập) trên địa bàn Hà Nội đón học sinh đi học trở lại sau hơn 3 tháng nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19.

Hôm nay, 11/5 toàn bộ học sinh các cấp học của Hà Nội chính thức đi học trở lại. Tuy nhiên, việc triển khai ở mỗi địa bàn trường học lại khác nhau, có nơi học cả ngày, có nơi học nửa ngày và không thực hiện bán trú.

Đến thời điểm này, với việc đã kiểm soát tốt dịch Covid-19, các tỉnh, TP đã cho học sinh đi học trở lại sau thời gian dài nghỉ học.

Nhằm giúp đỡ học sinh không có điều kiện học trực tuyến, trường Tiểu học Lê Văn Tám (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vừa quên góp, ủng hộ 7 máy tính bàn, 9 laptop, 45 điện thoại thông minh… và nhu yếu phẩm sinh hoạt

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch Covid-19 ngày 6-5, các chuyên gia khuyến nghị, học sinh trong lớp học không bắt buộc đeo khẩu trang, phải giữ vệ sinh cá nhân, chịu khó rửa tay nhưng giờ ra chơi...

Ngày 11/5, học sinh các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn TP Hà Nội đi học trở lại sau 3 tháng nghỉ phòng dịch Covid-19. Để phòng, chống dịch, thực hiện quy định giãn cách, nhiều trường quyết định cho học sinh...

Theo các chuyên gia, vừa qua một số trường học có các biện pháp phòng dịch Covid-19 cứng nhắc khi học sinh đi học trở lại, đó là việc bắt buộc đeo khẩu trang y tế, kính chắn bọt, không bật điều hòa,...

Hôm nay (4/5), ngày đầu tiên học sinh THCS, THPT trên toàn TP trở lại trường học sau thời gian nghỉ dài để phòng chống dịch Covid-19. Để đảm bảo an toàn trong môi trường giáo dục, các trường đã khử khuẩn, xây dựng...

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động trong việc phân chia các ca học đảm bảo học sinh, sinh viên giữ khoảng cách khi tham gia học tập và sinh hoạt tại nhà trường.

Ngày 4/5, cùng với hàng triệu học sinh trên cả nước, các em học sinh trường THCS Nguyễn Du (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã quay trở lại trường học tập sau 3 tháng nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Sau 3 tháng nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19, sáng nay (4/5), khoảng 700.000 học sinh THCS, THPT và giáo dục thường xuyên trong thành phố Hà Nội đã đi học trở lại.

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mê Linh Nguyễn Văn Hậu cho biết, dự kiến ngày 6/5 tới, học sinh tại 19 trường THCS trên địa bàn huyện Mê Linh sẽ đi học trở lại. Riêng trường THCS Mê Linh nằm trong thôn Hạ Lôi đang bị cách ly...

Hôm nay (4/5) các cấp học từ trung học cơ sở trở lên đã trở trường học sau thời gian nghỉ dài vì dịch Covid-19. Đồng hành cùng học sinh, sinh viên là những chiến sĩ áo xanh tình nguyện.

Bên cạnh niềm vui đến trường, yêu cầu đặt ra đối với các cơ sở giáo dục thời điểm này là vừa chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường, vừa bảo đảm sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, học sinh...