Qua hai năm thực hiện Năm Trật tự, văn minh đô thị, nếp sống văn minh đô thị của người dân Thủ đô có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, trong đầu năm thứ 3 này, thực trạng lộn xộn, vi phạm trật tự đang diễn ra tràn lan trên nhiều tuyến phố của khu phố cổ. 

Theo ghi nhận của PV, tình trạng vi phạm chủ yếu là lấn chiếm vỉa hè để để xe. Ảnh chụp tại phố Hàng Cân, khu vực chờ xe buýt bị chiếm dụng. 

Bên cạnh đó, nhiều hộ gia đình trên phố còn lấn chiếm lòng đường để kinh doanh.  

Tình trạng mua bán ngay dưới lòng đường. 

Vỉa hè bị chiếm dụng... 

Đặc biệt, tại các tuyến phố Văn minh đô thị, người dân vẫn vô tư vi phạm quy định.  

Những biển quy định đặt trên phố một cách dày đặc nhưng không phát huy hiệu quả (!)? 

 Tình trạng, xe máy đỗ hết diện tích vỉa hè diễn ra thường xuyên. 

Bộ mặt đô thị tại các tuyến phố trung tâm thủ đô đang trở nên xấu xí.  

 Xe ô tô dừng đỗ ngay dưới lòng đường bốc dỡ hàng hóa...

Hay ngang nhiên đỗ xe dưới lòng đường chiếm phần lớn diện tích đường đi của người tham gia giao thông.  

  

Người đi bộ phải luồn lách tránh các xe ô tô dừng đỗ trên phố Đinh Liệt.  

Người đi bộ bị đẩy xuống vỉa hè.  

Thực trạng lộn xộn...  

Người đi bộ vô tình phải vi phạm luật giao thông đường bộ.  

 Phố Tạ Hiện, người dân phải đi dưới lòng đường do vỉa hè đã bị chiếm dụng để đỗ xe. 

Theo Hà Anh/Gia đình Việt Nam