Sai-pham

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về sai-pham, cập nhật vào ngày: 28/09/2024

Mới đây, UBND quận Ba Đình đã chính thức ban hành quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế phá dỡ đối với phần diện tích vi phạm tại tòa nhà số 8B Lê Trực.

Trong năm 2015, rất nhiều các doanh nghiệp lớn hoạt đột trong lĩnh vực dược phẩm bị Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xử phạt vì vi phạm quảng cáo các sản phẩm thực phẩm chức năng. Dưới đây là danh sách chi tiết:

Vụ hỏa hoạn xảy ra đêm ngày 14/12 vừa qua tại căn hộ số 1805 chung cư Hồ Gươm Plaza như "đổ thêm dầu" vào những "nhức nhối" đang diễn ra tại dự án này.

2015 là một năm có nhiều biến động với thị trường bất động sản, đặc biệt là ở phân cấp các dự án mới đi vào sử dụng. Nhiều dự án đã gặp phải khiếu nại, bức xúc của người dân vì sai phạm của chủ đầu tư, nhiều dự án thì vẫn ngang nhiên xây dựng khi giấy phép chưa có và nợ thuế thì vẫn còn...

Tiếp tục điều tra về việc quảng cáo các sản phẩm thực phẩm chức năng của Công ty cổ phần Bảo Thanh Đường, PV tiếp tục phát hiện nhiều sai phạm của doanh nghiệp này.

Gần 1.000m2 “đất vàng” trên đường Nguyễn Chí Thanh của Trung tâm Trợ giúp nông dân Hà Nội (thuộc Hội Nông dân TP Hà Nội) bị biến thành cửa hàng bán đồ gỗ cao cấp.

Tọa lạc tại địa chỉ đất vàng của Thủ đô, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam – Trung tâm giới thiệu sản phẩm được thiết kế xây dựng hiện đại, hoành tráng. Thế nhưng, sau gần một năm hoàn thành, Trung tâm này vẫn không giới thiệu bất kỳ loại nông sản, sản phẩm làng nghề nào mà lại biến thành cơ sở trưng bày và kinh doanh xe ô tô hạng sang.

Theo kết luận thanh tra của Bộ GD-ĐT về nhiều lĩnh vực hoạt động và đào tạo của các trường ĐH Thái Nguyên, chỉ riêng các khoản thu chưa đúng quy định của một số đơn vị trong diện thanh tra đã lên tới hơn 104 tỷ đồng.

Được coi là “đất vàng” còn sót lại, dự án số 5 Lê Duẩn có vốn đầu tư 222 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay đã chậm tiến độ gần 4 năm.

Trong thời gian từ 15.7 - 15.10, cơ quan chức năng đã thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý 3.619 vụ việc vi phạm liên quan đến TPCN, DP, MP; nộp ngân sách nhà nước 21,622 tỷ đồng; trị giá hàng hóa, tang vật tiêu hủy 19,713 tỷ đồng.

Công ty CP đầu tư xây dựng phát triển nhà số 7 (Handico 7 - HDI) đang bị người dân bức xúc phản ánh sau khi tự ý xây dựng bức tường kiên cố sai với quy hoạch chi tiết được UBND TP Hà Nội phê duyệt.

Một tòa nhà ngay từ ban đầu liên tiếp xảy ra sai phạm, bị đình chỉ, xử phạt rồi lại được cấp phép xây dựng. Mới đây, Thanh tra Bộ Xây dựng đã có quyết định thanh tra tòa nhà “tai tiếng” này.

Chủ đầu tư dự án Chung cư D2 Giảng Võ là Công ty Gia Bảo tự ý xây dựng thêm 12 căn hộ, nhưng Sở Xây dựng lại cho rằng đó là “phù hợp” với thị trường.

Ông Phạm Quang Nghị bác đề xuất của chủ đầu tư và khẳng định: Nhà nước không bao giờ khuyến khích cách làm thế. Hà Nội cũng chưa bao giờ có tiền lệ như thế.

Sáng 21/11, Công ty cổ phần may Lê Trực (chủ đầu tư) bắt đầu thực hiện yêu cầu của thành phố Hà Nội trong việc phá dỡ phần vi phạm theo giấy phép xây dựng tại dự án 8B Lê Trực.