So-xay-dung-ha-noi

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về so-xay-dung-ha-noi, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

Theo thống kê mới đây của Thanh tra Sở Xây dựng, hiện trên địa bàn Thành phố còn 168 trường hợp nhà, đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng (siêu mỏng, siêu méo) chưa được giải quyết dứt điểm.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2019, thị trường Hà Nội có 22 dự án bất động sản đủ điều kiện đưa vào kinh doanh với tổng nguồn cung là 17.476 căn.

Theo báo cáo diễn biến thị trường bất động sản của Bộ Xây dựng, trong quý II/2019, giá bất động sản tại Hà Nội và TP.HCM có biến động nhẹ.

Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội vừa có công văn gửi các quận, huyện yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng nhà siêu mỏng siêu méo nhưng hiệu quả của công tác này vẫn chưa khả thi

Sở Xây dựng HN vừa ban hành Công văn số 3373/SXD-TTr gửi UBND các quận, huyện, thị xã về xử lý các trường hợp nhà đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng khi thực hiện mở đường theo quy hoạch.

Cho đến thời điểm này, toàn TP vẫn còn tồn đọng 80 công trình vi phạm trật tự xây dựng trước năm 2018 chưa được xử lý, giải quyết. Vẫn còn quận, huyện chưa nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP, chưa xử lý giải quyết dứt điểm đối với các trường hợp vi phạm còn tồn đọng.

Khu đô thị vệ tinh Phú Xuyên được Chính phủ phê duyệt phát triển theo hướng khu công nghiệp, khu đô thị… Tuy nhiên, những năm qua, cùng với tiến trình đô thị hóa của TP Hà Nội, huyện Phú Xuyên còn gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Trước tình trạng người dân phải sống chung với nước bẩn suốt 5 năm, mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội đã chính thức ra “tối hậu thư” chỉ điểm và yêu cầu trong vòng 15 ngày tới, chủ đầu tư của Khu đô thị Tân Tây Đô phải tìm giải pháp cấp nước sạch cho người dân.

Đưa vào sử dụng từ đầu năm 2015, nhưng đến nay, 3 tòa nhà được đưa vào sử dụng của ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp vẫn luôn trong tình trạng vắng vẻ, đìu hiu. Còn hai tòa nhà A2, A3 bị bỏ hoang nhiều năm và tòa A4 vẫn chưa xong công đoạn giải phóng mặt bằng.

132 nhà "siêu mỏng, siêu méo" tồn tại trên 12 năm tại Hà Nội sẽ được các sở liên ngành trình UBND thành phố phương án giải quyết trong quý I/2018.

Sau 10 năm xây dựng và không có người ở, CTCP xây dựng số 3 Hà Nội (Hanco3) đã đề xuất TP. Hà Nội cho phép phá bỏ toàn bộ 3 toà nhà tái định cư thuộc Khu đô thị mới Sài Đồng (quận Long Biên).

Chủ trì hội nghị giao ban của UBND TP.Hà Nội tháng 8/2017, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao Sở Xây dựng phối hợp với Thanh tra TP, Sở Tư pháp, quận Ba Đình rà soát lại thủ tục xử lý nhà số 8B Lê Trực.

Được coi là "ông lớn" trong thị trường BĐS Việt Nam bởi có lượng lớn sản phẩm phân khúc trung bình trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, các dự án của Tập đoàn Mường Thanh (Doanh nghiệp tư nhân số 1 Điện Biên) trong quá trình triển khai và đi vào sử dụng lại xảy ra tình trạng vi phạm xây vượt tầng, không phép, không đảm bảo an toàn PCCC...

Ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội đã thừa nhận buông lỏng quản lý biệt thự và cho biết sẽ rút 148 biệt thự ra khỏi danh mục quản lý.

Văn phòng UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 152/TB-VP truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu tại cuộc họp về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) đối với nhà chung cư cao tầng vi phạm quy định về PCCC trong lĩnh vực đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố.