Thi-phan

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thi-phan, cập nhật vào ngày: 23/04/2024

Giá thép hôm nay ghi nhận trên sàn giao dịch thế giới tiếp tục tăng mạnh. Trong khi đó, giá thép trong nước đi ngang.

Kết thúc 2 tháng đầu năm 2021, THACO AUTO đã có một kết quả xứng đáng khi dẫn đầu thị phần VAMA với 40,3%, riêng tháng 2 là 44,6%. Tổng doanh số đạt 5.769 xe, bao gồm 4.508 xe du lịch và 1.261 xe thương mại.

Theo số liệu Tổng cục Hải quan vừa công bố, nửa đầu tháng 12, kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt hơn 25 tỉ USD, qua đó nâng kim ngạch tính từ đầu năm lên hơn 515 tỉ USD.

Thị trường khu vực Liên minh kinh kế Á - Âu vẫn còn dư địa rất lớn để các DN Việt Nam tìm hiểu và khai thác mở thị trường xuất khẩu.

Khẩu trang đang trở thành lĩnh vực tiềm năng trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến khó lường. Chính vì vậy, rất nhiều đơn vị lớn nhỏ đang chạy đua cạnh tranh chiếm thị phần về mặt hàng này.

Theo Công ty dữ liệu IHS Markit, Apple đã mất thêm thị phần smartphone trong quý vừa qua, khiến tập đoàn của Mỹ không còn nằm trong danh sách 3 hãng bán smartphone nhiều nhất thế giới.

Báo cáo từ công ty nghiên cứu và phân tích thị trường hàng đầu thế giới Gartner cho thấy doanh số máy tính cá nhân toàn cầu tăng khoảng 1,5%, sau 2 quý liên tục suy giảm.

Doanh số smartphone Huawei được cho là đã giảm tới 40% so với trước khi vướng phải lệnh cấm từ chính quyền Mỹ.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của các kênh tiện lợi và cửa hàng mini ở khu vực Đông Nam Á đã diễn ra trong nhiều năm qua, nhưng vài năm gần đây, sự tăng trưởng này đã đạt mức kỷ lục.

Theo Hội Siêu thị Hà Nội, hệ thống siêu thị và trung tâm thương mại của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) hiện chiếm hơn 50% thị phần kênh bán lẻ hiện đại.

Năm 2018, thị phần của Ống thép Hòa Phát tăng trưởng đáng kể từ mức 26,4% lên mức trên 27,3%, sản lượng bán hàng tăng 7-8% so với năm 2017. Mặt hàng Tôn mới ra mắt thị trường từ tháng 4 nhưng đã được khách hàng đánh giá cao về chất lượng, đón nhận nhiệt tình.

Theo báo cáo gần đây của công ty nghiên cứu IDC trong Q3/2018, Samsung vẫn là hãng smartphone chiếm thị phần lớn nhất toàn cầu với 19%. Trong khi đó, Huawei đứng thứ 2 với 14% và Apple với 12% chiếm vị trí thứ 3.

Với ưu điểm tiện lợi, ngon miệng, các thức uống chế biến sẵn như những đồ uống giải khát có gas chiếm tỉ lệ người dùng cao tại các nước phát triển và lan nhanh đến nhiều nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam...

Theo báo cáo, thống kê, doanh thu của các doanh nghiệp bảo hiểm vẫn tăng trưởng đều qua các năm, lợi nhuận tăng trưởng dương nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao Việt Nam vẫn chỉ có khoảng 8% dân số có bảo hiểm?

Các nhà phân tích cho rằng, việc vừa củng cố thị phần tại các tỉnh thành lớn, các doanh nghiệp bán lẻ nội đang khôn khéo khi nhắm đến các thị trường ngách. Đây được coi là hướng đi mới để các doanh nghiệp phát huy thêm thế mạnh của mình trong việc nắm bắt được thị hiếu tiêu dùng cũng như thói quen mua sắm của người dân Việt Nam.