Sau kỳ nghỉ dài khoảng 3 tháng phải ở nhà vì dịch Covid-19, nhiều học sinh THCS và THPT tại Hà Nội đã trở lại trường học bắt đầu từ ngày 4-5 với tâm trạng háo hức, vui mừng. Có em xúc động cho rằng, đây được ví như “buổi tựu trường” thứ hai của năm học đặc biệt này.

Thầy trò vui mừng vì được trở lại trường

Theo quyết định của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, bắt đầu từ ngày 4-5, toàn bộ học sinh bậc THCS, THPT trên địa bàn Thủ đô trở lại trường học sau nhiều tháng nghỉ học để phòng tránh dịch Covid-19. Ghi nhận của chúng tôi tại nhiều trường, đa số các em học sinh đến trường trong tâm trạng háo hức, vui mừng vì được gặp lại thầy cô, bạn bè bên mái trường thân yêu của mình. Thầy giáo Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng trường Phổ thông Marie Curie (quận Nam Từ Liêm) không giấu nổi niềm xúc động và cho biết, cả đêm qua mình không ngủ được vì nhớ học trò. Ngay từ sáng sớm, thầy Khang và các thầy cô đã có mặt tại và đứng ở cổng trường vui mừng chào đón sự trở lại của các em học sinh.

Thầy Khang cho biết, riêng trong buổi sáng đầu tuần đã có hơn 2.000 học sinh tới trường học. Nhà trường đã chuẩn bị và thực hiện tất cả các bước vệ sinh, khử khuẩn trường lớp cũng như dụng cụ giảng dạy theo đúng hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội và ngành y tế. Tất cả xe đưa đón của trường chỉ chở tối đa 50% số ghế và đảm bảo giãn cách ngay trên xe. Khi xe tới cổng trường, nhân viên y tế của trường tiến hành phun khử khuẩn ngay mặt ngoài của xe. Học sinh xuống xe sẽ đi theo hàng cách nhau 2m vào cổng trường để rửa tay sát khuẩn, cán bộ giáo viên sẽ tiến hành đo thân nhiệt cho các em trước khi lên lớp. Nhà trường đã chuẩn bị khoảng 10.000 khẩu trang vải kháng khuẩn để tặng cho học sinh toàn trường khi trở lại học.

Học sinh trường THCS Thụy Phương trong giờ học Tiếng Anh sau kỳ nghỉ dịch.

Tương tự, tại trường THCS Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm), nhà trường cũng chủ động kẻ vạch vôi ở ngay cổng trường, học sinh khi vào sẽ đi cổng chính cách nhau 2m. Nhân viên y tế sẽ đo thân nhiệt cho các em, tất cả đều phải đeo khẩu trang đúng quy định. Thực hiện hướng dẫn của Phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm, trường THCS Thụy Phương đã chuẩn bị cả phòng cách ly y tế và lên kịch bản ứng phó nếu xảy ra trường hợp học sinh có biểu hiện nghi nhiễm Covid-19 khi tới trường. Để đảm bảo giãn cách, nhà trường tiến hành chia ca để làm sao mỗi lớp không quá 20 em, khoảng cách tối thiểu từ 1m – 1,5m. Các em luôn được thầy cô nhắc nhở thường xuyên rửa tay và sát khuẩn khi ở trường.

Cô giáo Hoàng Ngọc Lan, Hiệu trưởng trường THCS Thụy Phương nhấn mạnh, thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên, nhà trường đã có bước chuẩn bị về cơ sở vật chất kỹ càng để đón học sinh trở lại trường. Để đảm bảo yêu cầu giãn cách học sinh, nhà trường tiến hành chia mỗi lớp thành hai nhóm học buổi sáng – chiều khác nhau, phân rõ thời gian biểu học của các em so le nhau.

Ví dụ, khối 8, 9 học từ tiết 1; khối 6, 7 sẽ vào học từ tiết 2. Khi ra về giữa hai ca sáng – chiều, một nhóm sẽ vào cổng chính và một nhóm ra về bằng cổng phụ. Ngoài ra, tất cả khu vực vệ sinh và rửa tay ngoài trời đều phân rõ vị trí nào của khối nào để đảm bảo giãn cách an toàn. Toàn trường có 17 lớp chia làm hai ca học, trung bình mỗi ca học có khoảng 320 học sinh đến trường. Bên cạnh đó, trường THCS Thụy Phương cùng với ban phụ huynh đã tiếp nhận được một số nguồn xã hội hóa trong công tác phòng chống dịch. Nhà trường đã trích một số tiền để mua khoảng 1.500 bút bi và vở viết để phát cho toàn bộ học sinh của trường trong buổi đầu tiên các em đi học sau dịch. Để đảm bảo phòng dịch, tất cả cửa các lớp học đều được trang bị lọ dung dịch sát khuẩn tay khô cho học sinh, dán các tờ hướng dẫn về sinh phòng bệnh.

Em Nguyễn Vy Anh, học sinh lớp 9A4 trường THCS Thụy Phương chia sẻ: “Em cảm thấy rất hào hứng và phấn khởi vì sau những ngày dài phải nghỉ học ở nhà tránh dịch Covid-19 thì đến nay, chúng em lại được cùng chúng bạn đạp xe trên con đường quen thuộc để tới trường học. Sau khi đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn ngay ở cổng trường, lên lớp phải đeo khẩu trang và ngồi cách nhau 2m. Năm nay chúng em thi vào lớp 10 chỉ phải thi ba môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ nên cũng bớt áp lực hơn. Các thầy cô cũng động viên và bổ sung kiến thức kịp thời để không bị muộn, đảm bảo đúng chương trình”.

Theo khuyến cáo của Sở GD&ĐT Hà Nội, trước khi học sinh tới trường, các bậc phụ huynh cần theo dõi, kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt nhằm đảo bảo an toàn sức khỏe, phòng tránh lây nhiễm. Các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở thì phải nghỉ học ở nhà, không được đến trường. Học sinh phải luôn đeo khẩu trang trên đường đi học. Các nhà trường cần nghiên cứu, bố trí thực hiện giảm, giãn số học sinh trong phòng học, bố trí lệch giờ học, ăn trưa, sinh hoạt tập thể bảo đảm không tập trung đông người, chỗ ngồi giữa 2 học sinh có khoảng cách phù hợp theo hướng dẫn của ngành y tế. Nhà trường phải duy trì thực hiện vệ sinh, khử khuẩn trường, lớp theo đúng quy định.

Theo Pháp luật & Xã hội