Chau-phi

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về chau-phi, cập nhật vào ngày: 02/05/2024

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội vừa ban hành Báo cáo số 428/BC-SNN, về diễn biến và kết quả công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) trên địa bàn thành phố.

Vừa qua, nhiều người dân sống tại xã Bình Triều (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) phản ánh về việc họ phải đóng tiền cho đội thu gom, tiêu hủy khi có lợn chết do dịch tả lợn Châu Phi.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội vừa ban hành Công văn số 407/BC-SNN, về diễn biến và kết quả công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu phi (DTLCP) trên địa bàn thành phố.

Ngày 7/7 vừa qua, Chi cục Thú y (Sở NN&PTNT) tỉnh Tây Ninh báo cáo đã phát hiện ổ dịch tả heo châu Phi (ASF) đầu tiên trên địa bàn.

Thanh tra Sở NN & PTNT Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 91/KH-TTr, triển khai kiểm tra, thanh tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn trên địa bàn thành phố.

Sáng 2/7, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bến Tre xác nhận, trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra ổ dịch tả heo châu Phi.

Đến nay các nhóm nghiên cứu của Học viện đã tạo được vaccine vô hoạt thế hệ mới và bước đầu có kết quả tốt trong phòng thí nghiệm và thử nghiệm trên diện hẹp.

Trong 4 ngày gần đây, số lợn phải tiêu hủy của Hà Nội lên đến gần 10.000 con mỗi ngày, tập trung ở các huyện Mỹ Đức, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Đông Anh...

6 tháng đầu năm 2019, ngành NN&PTNT phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn. Dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp và đã bùng phát ở 60 tỉnh thành trên cả nước.

Chiều 27/6/2019, một cán bộ huyện Đắk Mil tỉnh Đắk Nông, xác nhận từ nguồn tin của nhân dân cơ quan chức năng, đã phát hiện xe tải chở 30 con lợn bị dịch tả châu Phi đang được đưa đi tiêu thụ...

UBND thành phố đã chỉ đạo các quận, huyện, thị xã chủ động sử dụng nguồn kinh phí dự phòng để phục vụ công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch.

Đồng Nai vừa ghi nhận ổ bệnh Dịch tả lợn châu Phi lớn nhất từ trước đến nay tại trại lợn của Công ty chăn nuôi lợn Phú Sơn (huyện Trảng Bom) với tổng đàn gần 20.000 con.

Ổ dịch đầu tiên xuất hiện vào ngày 21/6, tại một hộ gia đình ở thôn 3, xã Suối Rao, huyện Châu Đức với 62 con.

Theo thông tin từ Bộ NN&PTNT, trong 4 tháng đầu năm, Việt Nam đã chi ra trên 1 tỉ USD để nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi bao gồm thịt gà, lợn, trâu, bò, phụ phẩm và nội tạng động vật...

Theo báo cáo mới nhất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, đến nay, đã có 17 xã, phường thuộc 10 quận, huyện dịch bệnh đã qua 30 ngày không phát sinh bệnh dịch tả lợn châu Phi.