Dac-san

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về dac-san, cập nhật vào ngày: 26/04/2024

Diễn ra trong hai ngày cuối tuần 7-8/10/2023, Ngày Tây Ninh tại Hà Nội dự kiến sẽ hút hàng ngàn người dân thủ đô và du khách thập phương với rất nhiều đặc sản văn hoá Nam bộ cùng chương trình nghệ thuật đặc sắc.

WinCommerce sẽ thu mua 400 - 500 tấn xoài Sơn La và tiêu thụ tại hệ thống hơn 3.000 siêu thị và cửa hàng WinMart/WinMart+ toàn quốc.

Thời điểm cận kề Tết Nguyên đán 2022, không khí mua sắm tại các hệ thống bán lẻ bắt đầu nhộn nhịp. Năm nay, người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn những sản phẩm nội địa, đậm chất Việt thay vì hàng nhập ngoại.

Hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam là sự kiện thường niên được tổ chức nhằm nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất đặc sản vùng miền khai thác thác thị trường Hà Nội, thâm nhập vào các hệ thống bán lẻ lớn.

Khi nắng thu trải vàng khắp trốn, mùi hương hoa sữa len lỏi khắp 36 phố phường thì cũng là khi người ta bắt gặp hình ảnh những bà những mẹ gánh đon cốm rảo bước trên từng con phố cổ...

Ấn phẩm "Thị trường bất động sản Việt Nam 2021 - Vận hội mới" do Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam) thực hiện, chính thức ra mắt độc giả vào ngày 22/01/2021.

Món rau sắn muối chua nấu canh một thời là món ăn "nhà nghèo", "chống đói" của những người dân quê lam lũ vùng trung du thì giờ đây đã trở thành đặc sản, được nhiều chị em tìm mua để chế biến, thưởng thức.

Vào đầu hè, nhiều loại rau đặc sản được tập trung về những thị trường lớn như Hà Nội, Sài Gòn phục vụ người tiêu dùng. Những loại rau đặc sản mà dân dã nhưng không hề rẻ.

Dù cụm từ "giải cứu" nghe vô cùng quen thuộc đối với người dân Việt. Tuy nhiên, kỳ vọng về cuộc giải cứu lâu dài sau dịch Covid-19 thì cần nhiều biện pháp hơn.

Dù nhiều loại đặc sản rớt giá nhưng chưa có các chính sách và chương trình giải cứu phù hợp mà giá đến tay người tiêu dùng vẫn cao như bình thường.

Ấn phẩm đặc biệt "Toàn cảnh thị trường thương mại dịch vụ Việt Nam 2020" do Công Ty Cổ Phần Truyền Thông E.Life Việt Nam thực hiện, chính thức ra mắt độc giả vào ngày 07/01/2020.

Hiện toàn quốc có trên 800 sản phẩm nông, lâm thủy sản có uy tín phân bổ trên 720 địa phương khác nhau. Tuy nhiên, mới có khoảng hơn 60 sản phẩm nông sản đăng ký bảo hộ thành công dưới dạng “chỉ dẫn địa lý”.

Quảng bá thương mại sản phẩm đặc trưng vùng miền, góp phần đẩy mạnh hoạt động kết nối giao thương, mở rộng thị trường, đưa các sản phẩm đặc trưng vùng miền đến với khách hàng trong và ngoài nước.

Tết Trung thu năm nay rơi vào tháng 9 (không phải tháng 10) nên các loại bưởi ở miền Bắc chưa kịp rộ, cộng với mưa gió, bão lũ làm nguồn bưởi Bắc thêm khan hiếm.

Thành phố biển Vũng Tàu không chỉ nổi tiếng với những bãi biển đẹp, địa điểm vui chơi hấp dẫn mà còn có những món ăn ngon khó cưỡng.