Google

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về google, cập nhật vào ngày: 16/04/2024

Hôm nay (22/4), nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Trái đất, Google đã dành tặng hình tượng trưng cho một trong những sinh vật nhỏ nhất và quan trọng nhất của trái đất - những con ong.

Ngày 18/4, UBND tỉnh Phú Yên có công văn khẩn gửi Bộ Thông tin và Truyền thông kiến nghị yêu cầu Google Maps để gỡ bỏ, đính chính thông tin sai sự thật trên Google Maps.

Hôm nay, Google Doodle kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Hiệp sĩ John Tenniel - Cha đẻ của những hình ảnh minh họa trong cuốn “Cuộc phiêu lưu của Alice ở xứ sở thần tiên”.

Máy cài sẵn hệ điều hành Android 10 với giao diện EMUI 10 nhưng không có các dịch vụ Google bao gồm kho ứng dụng Play Store hay các app Gmail, Google Maps, YouTube...

Gần tới thời điểm ra mắt, Google đã liên tục tiết lộ những thông tin về dòng Pixel 4. Vừa rồi hãng đã tung một bìa quảng cáo xuất hiện trên Quảng Trường Thời Đại...

Công ty bảo mật Trend Micro cho biết họ đã tìm thấy 85 ứng dụng riêng lẻ được tải xuống hơn 8 triệu lần từ Google Play. Những ứng dụng này đã được ngụy trang một cách tinh vi.

Google đang nghiên cứu tính năng chia sẻ tập tin cục bộ Fast Share cho Android thay thế chức năng Android. Ba ông lớn Xiaomi, Oppo và Vivo cũng liên minh để tạo ra một tiêu chuẩn chia sẻ file mới

Google đã tiết lộ tính năng nhận diện khuôn mặt và thao tác bằng cử chỉ đáng mong đợi của chiếc điện thoại Pixel 4 sắp ra mắt vào tháng 10 tới.

KTMT - Ứng dụng có tên Gallery Go là bản rút gọn của Google Photos dành cho các smartphone giá rẻ có cấu hình thấp.

Các nhà nghiên cứu đến từ công ty chuyên cung cấp giải pháp diệt virus Avast mới đây đã phát hiện 7 ứng dụng gián điệp trên kho ứng dụng CH Play của Google.

Không thể không thừa nhận khách hàng luôn yêu thích các chương trình tích điểm, hệ thống thưởng của các nhãn hàng. Từ tâm lý đó, nhiều hãng công nghệ lớn đang rục rịch mở rộng các tính năng này.

Phố cổ Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam của Việt Nam được nhận xét là mang đến cảm giác lãng mạn và duyên dáng không thể chối từ.

Các gã khổng lồ công nghệ Mỹ như Google, Amazon, Microsoft, Dell và HP đang chuẩn bị đưa công ty rời khỏi Trung Quốc, theo báo cáo của Nikkei Asian Review .

Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Google triển khai chiến dịch quảng bá các điểm đến du lịch hàng đầu tại Quảng Bình...

Microsoft cấm các dịch vụ nói trên với lý do lo ngại nguy cơ mất an toàn dữ liệu.