Chuyến bay VN1621M từ Hà Nội đi Quy Nhơn, theo lịch bay máy bay của Vietnam Airlines cất cánh tại sân bay Nội Bài lúc 7 giờ sáng ngày 6/1 và dự kiến sẽ đến Quy Nhơn vào 8 giờ 35 phút. 

Thông tin trên BizLIVE, chị P.T.L (Hà Nội), hành khách trên chuyến bay VN1621M từ Hà Nội đi Quy Nhơn cho biết, khoảng 8 giờ, hành khách trên chuyến bay nhận được thông báo do thời tiết xấu nên máy bay không thể hạ cánh sẽ bay trên bầu trời 30 phút. 

Tuy nhiên, đến khoảng 9 giờ kém phi công tiếp tục thông báo lại do thời tiết xấu nên máy bay không thể hạ cánh ở sân bay Phù Cát (Bình Định) mà phải bay vào hạ cánh tại Cam Ranh (Khánh Hoà). 

Theo hành khách này cho biết, trong quá trình hạ cánh ở sân bay Cam Ranh tất cả hành khách ngồi chờ trên máy bay, có hành khách ở hàng ghế 17 yêu cầu được xuống để đi ô tô ra Quy Nhơn. 

Sự cố do thời tiết khiến chuyến bay phải hạ cánh sang điểm khác là lý do chấp nhận. Thế nhưng, tính xác thực  của lý do thời tiết xấu ở chuyến bay này là chưa thỏa đáng.

Sự cố do thời tiết khiến chuyến bay phải hạ cánh sang điểm khác là lý do chấp nhận. Thế nhưng, tính xác thực của lý do thời tiết xấu ở chuyến bay này khiến nhiều người thấy nghi ngờ. (ảnh minh họa) 

Cũng trong lúc ngồi chờ tại sân bay Cam Ranh, một số hành khách gọi điện cho người thân hỏi thời tiết tại Quy Nhơn được thông báo trời nắng đẹp. 

Tiếp đó, khoảng 10 giờ hơn, tiếp viên thông báo máy bay đang tiếp nhiên liệu và 10 giờ 25 phút máy bay cất cánh về sân bay Phù Cát. 

Lý giải về việc này, các tiếp viên chuyến bay trả lời là do thời tiết xấu mà không có lý giải nào thêm. 

Thời tiết tại Quy Nhơn sáng 6/1. Ảnh chụp màn hình trang Accuweather.

Thời tiết tại Quy Nhơn sáng 6/1. Ảnh chụp màn hình trang Accuweather.

Theo trang thời tiết Accuweather, thời tiết tại Quy Nhơn (Bình Định) trong sáng ngày 6/1 có nắng nhẹ, nhiệt độ từ khoảng 26-28 độ C, không có mưa và độ ẩm 78%, gió 10km/h.

Thực tế thời tiết xấu là một trong những lý do khá phổ biến khiến các hãng hàng không phải hạ cánh tại các sân bay lân cận, trễ giờ bay ảnh hưởng tới lịch trình của hành khách.

Trước đó, tháng 7/2014, một sự cố tương tự xảy ra tại chuyến bay VN237 của Vietnam Airlines có lộ trình từ Nội Bài (Hà Nội) dự kiến sẽ đến Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào lúc 12 giờ ngày 6/7. 

Tuy nhiên, phi hành đoàn đã chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) và nghỉ tại đây khoảng 30 phút trước khi tiếp tục chuyến bay và hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất lúc 13 giờ 52 và lý do đưa ra cũng là do thời tiết xấu.

Mặc dù Vietnam Airlines đã giải thích nhưng, dư luận vẫn đặt câu hỏi về tính xác thực. Và, thực tế, việc hạ cánh trễ giờ đã ảnh tới việc đi lại, dự định của hành khách./. 

Theo Hà Anh (Tổng hợp) / Gia đình Việt Nam