Theo dữ liệu nghiên cứu thị trường của Batdongsan.com.vn, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, mức độ quan tâm của người tìm kiếm tới các loại hình bất động sản trong tháng 1/2021 ở hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước đều có sự suy giảm đáng kể so với tháng 12/2020; trong đó, Bắc Ninh bị giảm mạnh nhất tới 18%.

Riêng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, mức độ quan tâm tới các loại hình bất động sản trong tháng 1/2021 đều giảm 11% so với tháng 12/2020.

Tuy nhiên, mức độ suy giảm lại có sự khác nhau giữa các loại hình bất động sản.

Cụ thể, tại Hà Nội, mức độ quan tâm nhà riêng bán trong tháng 1/2021 giảm 13%, chung cư bán giảm 10% và đất giảm 8% so với tháng 12/2020.

Mức độ quan tâm bất động sản trong tháng 1/2021 giảm mạnh
Mức độ quan tâm bất động sản trong tháng 1/2021 giảm mạnh

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, mức độ quan tâm chung cư bán trong tháng 1/2021 giảm 8%, nhà riêng bán giảm 9% so với tháng 12/2020. Một số khu vực như thành phố Thủ Đức vẫn duy trì mức độ quan tâm ổn định trong tháng 1/2021.

Dù mức độ quan tâm các loại hình bất động sản giảm, song chỉ số giá chung cư tại thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 1/2021 đều tăng 0,3%.

Tại một số các tỉnh thành khác, mức độ quan tâm và lượng tin đăng trong tháng 1/2021, hầu hết đều giảm so với tháng 12/2020, lần lượt là 8% và 20%.

Mức độ quan tâm tới các loại hình bất động sản giảm mạnh nhất là Bắc Ninh giảm 18%, tiếp đó là Hải Phòng giảm 14%. Trong khi đi đó Đà Nẵng, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu đều có mức độ quan tâm tương đối ổn định.

Nghiên cứu thị trường bất động sản của Batdongsan.com.vn cũng cho thấy trong giai đoạn 30 ngày trước Tết 2021, tăng trưởng mức độ quan tâm của người mua nhà và lượng tin đăng về các loại hình bất động sản có sự khác nhau rõ rệt.

Theo đó, mức độ quan tâm các loại hình bất động sản trước Tết Tân Sửu năm 2021 tăng 13% so với trước Tết Canh Tý năm 2020.

Nhu cầu về bất động sản của người tìm kiếm cũng tăng ở hầu hết các loại hình bất động sản, đặc biệt là ở các loại hình như đất tăng 38%, đất dự án tăng 32%, biệt thự tăng 31%.

Trong khi đó, lượng tin đăng liên quan đến các loại hình bất động sản trước Tết năm 2021 lại giảm 17% so với giai đoạn trước Tết năm 2020. Trong đó, loại hình nhà mặt phố giảm mạnh nhất (giảm 28%); tiếp đó là đất dự án, giảm 21%./.

 

Theo Báo Xây dựng

Nguồn: https://baoxaydung.com.vn/muc-do-quan-tam-bat-dong-san-trong-thang-12021-giam-manh-300137.html