Chịu tác động mạnh bởi dịch Covid-19 nên 6 tháng đầu năm 2020, kinh tế Thủ đô chịu ảnh hưởng không nhỏ. Tuy nhiên, vượt qua khó khăn, kết quả, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Hà Nội tăng 3,39% so với cùng kỳ năm 2019. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ hai mươi tư thống nhất cao với hai kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2020, phấn đấu đạt mức cao gấp 1,3 lần so với cả nước.

Các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ hai mươi tư, ngày 30-6. Ảnh: Viết Thành

Báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 tại Hội nghị lần thứ hai mươi tư Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI sáng 30-6 cho thấy, dưới sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy Đảng và chính quyền, sự cố gắng, đoàn kết, đồng lòng của doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế Thủ đô đã có sự hồi phục mạnh mẽ.

Cụ thể, GRDP giảm sâu nhất vào tháng 4-2020, nhưng từ tháng 5-2020, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế đều tăng cao so với tháng trước. GRDP 6 tháng đầu năm tăng 3,39% so với cùng kỳ năm 2019, thu ngân sách cơ bản ổn định. Đặc biệt, thành phố đã tổ chức thành công Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển”, thu hút số dự án, số vốn tăng tương ứng gấp 5 và 11 lần so với hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2016.

Ban Cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội cũng chỉ rõ 10 khó khăn; xây dựng hai kịch bản tăng trưởng trong thời gian tới. Với kịch bản 1 tăng trưởng của cả nước từ 4,4% đến 5,2% thì GRDP cả năm 2020 của Hà Nội sẽ tăng 5,9% (tăng gấp 1,3 lần mức tăng cả nước). Kịch bản 2 tăng trưởng của cả nước từ 3,6% đến 4,4% thì GRDP cả năm 2020 của Hà Nội sẽ tăng 5,4% (tăng gấp 1,3 lần mức tăng cả nước). Thành phố cũng đề ra 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sẽ triển khai thực hiện nhằm hoàn thành nhiệm vụ cả năm 2020.

Dưới sự điều hành của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, phiên thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp.

Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam kiến nghị, thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đẩy nhanh việc cải tạo chung cư cũ… Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị, thành phố tiếp tục khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội...

Phát biểu kết luận phiên thảo luận, đồng chí Nguyễn Đức Chung đã tóm lược những ý kiến tham luận; đồng thời trực tiếp giải đáp về những đề xuất của các đại biểu. Liên quan đến việc cải tạo chung cư cũ, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, tiến độ cải tạo chậm là do còn một số vướng mắc thuộc thẩm quyền của Trung ương. Thời gian tới, thành phố sẽ kiến nghị Chính phủ đẩy nhanh tiến độ giải quyết. Với công tác giải phóng mặt bằng, thời gian qua, thành phố đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ và thu được nhiều hiệu quả. Tới đây, thành phố sẽ nỗ lực thực hiện nhằm bàn giao quỹ đất sạch phục vụ các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị, các cấp ủy Đảng tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ “kép”, vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. “Ban Cán sự đảng UBND thành phố cần dự báo, chỉ đạo, điều hành theo tinh thần khai thác triệt để các nguồn lực của mỗi quận, huyện, thị xã và phương châm “góp gió thành bão” để đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu 285.000 tỷ đồng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của thành phố”, đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các đơn vị thực hiện tốt chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp; tạo thuận lợi tối đa cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xuất, nhập khẩu; triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo thành phố tại Hội nghị “Hà Nội 2020 - hợp tác đầu tư và phát triển”, để tạo sức bật mới cho tăng trưởng, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân và ngân sách nhà nước.

Theo Hà Nội Mới