Theo đó, các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn Hà Nội đã ra quân với nhiều chốt thanh niên tình nguyện hỗ trợ lực lượng chức năng và Ban giám hiệu các nhà trường triển khai hoạt động phòng, chống dịch.

Tại quận Hoàng Mai, Đoàn Thanh niên quận đã thành lập 23 chốt thanh niên tình nguyện tại các điểm trường THPT, THCS trên địa bàn. Thanh niên tình nguyện tại các chốt hỗ trợ công tác đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và phát khẩu trang y tế dự phòng tới học sinh.

Các chốt thanh niên áo xanh được thành lập ở các cổng trường

Trước đó, Quận đoàn Hoàng Mai đã trao 2.500 khẩu trang y tế, 280 chai nước sát khuẩn nhanh, 300 mũ chắn giọt bắn tới các chốt thanh niên tình nguyện để thực hiện công việc hiệu quả.

Tại huyện Phúc Thọ, Đoàn xã Trạch Mỹ Lộc phối hợp với các đơn vị kết nghĩa gửi tặng máy đo thân nhiệt, gel rửa tay khô, khẩu trang tới trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn xã.

Đoàn xã Xuân Đình, Trạch Mỹ Lộc phối hợp với Đoàn Thanh niên EVN Phúc Thọ và các trường học trên địa bàn, đo thân nhiệt, phát khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn cho học sinh, hướng dẫn các em vào lớp ngồi học giữ đúng khoảng cách quy định.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên thị trấn Phúc Thọ phối hợp với lực lượng công an phân luồng giao thông tại quốc lộ 32 giúp học sinh đến trường an toàn.

Thanh niên tình nguyện phát khẩu trang, tuyên truyền học sinh phòng chống dịch

Tuổi trẻ các đơn vị: Sơn Tây, Đông Anh, Gia Lâm, Thường Tín, Bắc Từ Liêm, Cầy Giấy, Tây Hồ... cũng đã ra quân các chốt thanh niên tình nguyện hỗ trợ lực lượng chức năng và Ban Giám hiệu nhà trường triển khai hoạt động: Phân luồng giao thông, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và phát khẩu trang y tế cho học sinh.

Thanh niên tình nguyện cũng tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, sinh viên, phụ huynh tiếp tục thực hiện các quy định về phòng chống dịch như: Trang bị dung dịch sát khuẩn, hạn chế tập trung đông người, học sinh ăn sáng tại nhà và đem theo nước uống nhằm tránh sử dụng chung ly, cốc; Triển khai các đội tình nguyện viên hỗ trợ đo thân nhiệt tại cổng trường, tuyên truyền phòng chống dịch trên hệ thống loa phát thanh; Thiết lập sơ đồ các lớp học, đảm bảo khoảng cách theo quy định...

Với sự đồng hành của thanh niên tình nguyện giúp học sinh, sinh viên trở lại trường học an toàn

Tại một số đơn vị khác như: Đoàn Thanh niên Đại học Quốc gia Hà Nội, trường Đại học Lâm nghiệp và nhiều trường đại học, học viện, cao đẳng khác trên địa bàn thành phố, màu áo xanh của các đội hình thanh niên phòng chống dịch xuất hiện khắp các giảng đường, trước cửa từng phòng học, tòa nhà, bãi gửi xe... Họ hỗ trợ nhà trường các hoạt động phòng chống dịch như: Đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, tặng vật dụng y tế miễn phí…

Trong đó, tại Đại học Công nghiệp Hà Nội, ngoài các hoạt động đo thân nhiệt, cấp phát nước sát khuẩn, khẩu trang miễn phí, nhà trường đã dành tiết học đầu giờ để tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch và thực hiện khai báo y tế tới 100% sinh viên. 

Trước đó, công tác vệ sinh, khử trùng tại phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng làm việc chung các khoa, trung tâm; chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn để đảm bảo điều kiện an toàn trước ngày sinh viên quay trở lại trường học tập sau thời gian dài tạm nghỉ… được Đoàn Thanh niên trường phối hợp triển khai nghiêm túc, hiệu quả.

Tại huyện Thường Tín, đội xung kích phòng chống dịch Đoàn xã Hà Hồi, đã hỗ trợ lực lượng y tế hoàn thành nhiệm vụ phun khử khuẩn tại các trường trên địa bàn xã, sẵn sàng cho việc đón các em học sinh trở lại trường học tập.

Nhiều hoạt động hỗ trợ lực lượng chức năng và Ban Giám hiệu các nhà trường trong phòng, chống dịch; sẵn sàng đón học sinh, sinh viên trở lại trường được các cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố thực hiện kịp thời, hiệu quả. Những hoạt động này của tuổi trẻ đã góp phần cùng với ngành Giáo dục đón học sinh, sinh viên trở lại trường học an toàn.

Theo Tuổi trẻ Thủ đô