trạm thu phí

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về trạm thu phí, cập nhật vào ngày: 27/04/2024

Trạm thu phí BOT Hòa Lạc - Hòa Bình sẽ chính thức thu phí từ 3/5 tới, với mức giá thấp nhất là 35.000 đồng/lượt xe và mức cao nhất là 180.000 đồng/lượt xe.

Theo đó, phương tiện lưu thông theo hướng Bắc - Nam và ngược lại từ sáng ngày 21/2, khi qua trạm thu phí BOT Cầu Rác không còn phải dừng lại để đóng phí như trước đây. Toàn bộ barie cũng đã được kéo lên để cho các phương tiện tự do qua trạm.

Mức phí thấp nhất là 65.000, cao nhất là 435.000 đồng cho quãng đường 53 km từ Hạ Long đi Vân Đồn.

Đây là động thái khá bất ngờ khi thời gian qua có một số nhà đầu tư dự án BOT giao thông đề xuất Bộ GTVT cho xả trạm trong dịp Tết.

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản chỉ đạo về việc xử lý vướng mắc tại trạm thu phí của các dự án BOT giao thông trong đó thực hiện phương án giữ nguyên trạm nhưng giảm giá vé đối với dự án BOT Cai Lậy... đồng thời yêu cầu Bộ GTVT và UBND tỉnh Tiền Giang phối hợp với các địa phương liên quan triển khai đảm bảo giao thông thông suốt trên toàn tuyến của dự án...

Sắp đến dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, tình hình giao thông tại các trạm thu phí luôn nhận được sự quan tâm lớn của người dân, cơ quan chức năng.

Từ 6h hôm nay, 25-11, trạm thu phí qua nút giao IC11 cao tốc Nội Bài-Lào Cai sẽ chính thức hoạt động.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết bộ Giao thông chỉ cần trả lại đúng tên của các trạm này là “trạm thu phí BOT” là được.

Sau nhiều ngày phải liên tục "xả trạm" do các tài xế phản đối, gây áp lực về giá vé quá cao, chủ đầu tư BOT Sông Phan đã ban hành văn bản chính thức quy định giá vé mới giảm hơn nửa so với trước đây.

UBND TP.HCM đã cho phép tháo dỡ trạm thu phí hầm Thủ Thiêm theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.HCM.

Các ứng dụng như Google Map, Apple Map và Waze đã đáp ứng được các nhu cầu điều hướng đường cho lái xe, bên cạnh đó, chúng còn có thể giúp bạn tránh gặp trạm thu phí, đường quốc lộ.

Tại buổi họp nóng chiều nay về vấn đề BOT Cai Lậy, Thủ tướng chỉ đạo tạm dừng thu phí, giao Bộ GTVT nghiên cứu đề xuất phương án khả thi nhất trong thời hạn 30 ngày.

9h sáng 30/11, trạm thu phí BOT Cai Lậy (Tiền Giang) bắt đầu thu phí trở lại sau 3 tháng xả trạm do gặp phải sự phản đối của nhiều người dân từ giữa tháng 8 vừa qua.

Kiểm toán nhà nước vừa có báo cáo gửi đến Quốc hội kiến nghị giảm thời gian thu phí hơn 62 năm tại 22 dự án giao thông, tương ứng giảm doanh thu 22.237,6 tỉ đồng

Ông Phạm Văn Khôi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty BOT Pháp Vân- Cầu Giẽ cho biết, Tổng cục Đường bộ đã làm việc với nhà đầu tư, doanh nghiệp để đàm phán và hai bên đã thống nhất điều chỉnh giảm mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ tuyến đường này.