Viem-phoi

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về viem-phoi, cập nhật vào ngày: 24/04/2024

Tính đến đầu giờ sáng nay, tại 4 điểm cách ly tập trung của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã cách ly 2.240 người nhập cảnh đến từ vùng dịch Covid-19, trong đó 15 người bị viêm đường hô hấp đã được lấy mẫu xét nghiệm…

Bộ Tư lệnh Thủ đô đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhu yếu phẩm, quân tư trang cùng các cán bộ, chiến sỹ nhân viên y tế tại hai địa điểm để sẵn sàng đón người từ vùng có dịch về thực hiện cách ly.

Sau thời gian học sinh, sinh viên cả nước tạm nghỉ học để phòng dịch Covid-19, hơn 300 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Hà Nội sẵn sàng đón hơn 150.000 học sinh, sinh viên trở lại trường học vào ngày 2-3 tới.

Trong hai ngày 29-2 và 1-3, các trường học trên địa bàn thành phố đồng loạt triển khai việc vệ sinh môi trường, khử khuẩn khuôn viên trường, lớp và các trang thiết bị, đồ dùng dạy học.

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, tính đến 17h ngày 29-2, thế giới đã ghi nhận 85.212 trường hợp mắc Covid-19 tại 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 2.924 trường hợp tử vong.

Đó là thông tin được ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội chia sẻ khi trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới vào chiều 1-3.

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (Covid-19) gây ra đang đặt toàn cầu trước nhiều điều phải suy nghĩ.

Trước tình hình dịch Covid-19 lan rộng ra nhiều quốc gia trên thế giới và diễn biến ngày càng phức tạp, Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh phải luôn trong tình trạng sẵn sàng ứng phó...

Hiện nay việc cách ly những người đi qua, đến từ vùng dịch nhập cảnh vào Việt Nam mới chỉ được giao cho các cơ sở của Bộ Quốc phòng và các cơ sở khám chữa bệnh của ngành y tế.

Chỉ 130 tiệm cắt tóc ở Bắc Kinh được phép mở lại vào thứ Hai tuần vừa qua, một phần rất nhỏ trong số hơn 20.000 tiệm hoạt động trên khắp Bắc Kinh.

Theo tin từ Bộ Y tế, để tăng cường các biện pháp phòng dịch Covid-19 đến người dân, Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam phối hợp tiếp tục xây dựng các khuyến cáo, giải đáp thắc mắc về Covid-19.

Sức đề kháng trong cơ thể là “vũ khí” lợi hại nhất chống lại virus Corona. Vậy làm thế nào để tăng sức đề kháng cho cơ thể?

Covid-19 là dịch bệnh đặc biệt nguy hiểm và đang là mối lo của toàn thế giới. Với một số đối tượng bệnh nhân bệnh dịch này càng trở thành điều đáng lo ngại.

Thủ tướng Shinzo Abe cam kết sẽ dự trữ khẩu trang trong nước và gánh chịu mọi rủi ro sản xuất thừa bằng cách tạo ra một kho dự trữ quốc gia.

Google và Microsoft nhiều khả năng sẽ sản xuất điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử tại Việt Nam thay vì Trung Quốc.