Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, trong hai ngày 29-2 và 1-3, các trường học trên địa bàn thành phố đồng loạt triển khai việc vệ sinh môi trường, khử khuẩn khuôn viên trường, lớp và các trang thiết bị, đồ dùng dạy học.

Phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện, thị xã phối hợp với cơ quan y tế trên địa bàn triển khai việc vệ sinh, khử trùng cho 100% các trường học, nhóm lớp mẫu giáo tư thục, bao gồm các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các nhóm lớp mẫu giáo tư thục. Tổng số trường học và nhóm lớp mẫu giáo tư thục trên địa bàn thành phố là hơn 5.000 cơ sở.

Với hầu hết các đơn vị, trường học, đây là lần thứ năm đồng loạt thực hiện vệ sinh, khử khuẩn trong suốt thời gian học sinh tạm nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, trong thời gian học sinh tiếp tục tạm nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 (từ ngày 2 đến hết ngày 8-3), Sở yêu cầu các đơn vị, trường học duy trì nghiêm túc việc vệ sinh, khử khuẩn. Hằng ngày, cán bộ, giáo viên, nhân viên cần đến trường học làm vệ sinh, mở cửa các phòng học, phòng làm việc cho thông thoáng.

Ngoài ra, các trường cũng cần tiếp tục rà soát các điều kiện bảo đảm an toàn, chuẩn bị trang thiết bị, vật tư y tế, trong đó lưu ý việc mua đủ số lượng nhiệt kế điện tử cho từng lớp học để thực hiện việc đo thân nhiệt cho học sinh hằng ngày khi tới lớp; bố trí thêm nơi rửa tay ở các vị trí thuận tiện để học sinh có thể rửa tay thường xuyên; chuẩn bị dung dịch sát khuẩn nhanh đặt tại lớp học...

Ngoài ra, các trường cũng cần chuẩn bị một số lượng nhất định khẩu trang y tế, để tại hai nơi là phòng y tế của trường và tại từng lớp học, để đề phòng trường hợp học sinh có dấu hiệu bất thường về sức khoẻ (ho, sốt...) thì phải sử dụng ngay lập tức.

Hiện tại, việc phổ biến cho cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học về các biện pháp phòng, chống dịch khi học sinh đi học trở lại đang tiếp tục được các phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường duy trì.

Theo kế hoạch, các trường học, nhóm lớp mẫu giáo tư thục trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục triển khai việc vệ sinh, khử khuẩn đồng loạt lần thứ sáu vào hai ngày 7 và 8-3 tới để sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại từ ngày 9-3-2020 trong trường hợp dịch Covid-19 được kiểm soát tốt tại địa bàn Hà Nội. 

Theo Hà Nội Mới