VIRUS CORONA

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về VIRUS CORONA, cập nhật vào ngày: 28/04/2024

Nhiều người dân đã trở lại nhịp sống sinh hoạt thường ngày như đi cafe, hẹn hò, mua sắm… nhưng vẫn không quên trang bị cho mình những “vũ khí” để tự bảo vệ bản thân và cộng đồng khỏi bệnh dịch nguy hiểm.

Từ ăn quá nhiều tỏi để phòng bệnh, đổ cồn lên quần áo,… người dân Trung Quốc đang tìm đủ mọi cách chống lại Covid-19 một cách phản khoa học và gây ra những hậu quả đáng tiếc.

Việc sử dụng dung dịch sát khuẩn, nước rửa tay không đạt chuẩn chất lượng rất dễ gây kích ứng, dị ứng, thậm chí còn làm tăng nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Chiều 14/2, UBND TP Hà Nội họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19. UBND TP Hà Nội đồng ý với đề xuất cho học sinh nghỉ thêm 1 tuần của Sở GD&ĐT.

20 doanh nghiệp sản xuất khẩu trang trên địa bàn TP.HCM có năng lực sản xuất khoảng hơn 2,5 triệu chiếc/ngày.

Trước nguy cơ Covid-19 lây lan, nhiều người rỉ tai nhau dùng nước súc miệng để tiêu diệt Covid-19, hay sử dụng nước muối để vệ sinh mũi, họng cũng giúp ngăn ngừa bệnh rất hiệu quả.

Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp nhiễm virus corona, đang cách ly 716 người để theo dõi sức khỏe, tính đến ngày 13/2.

Bộ Y tế vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh nCoV trong trường học.

Trước diễn biến khó lường của dịch virus corona trên toàn Thế giới, phòng chống lây nhiễm chính là biện pháp cần được chú trọng hàng đầu.

Một số trường triển khai học trực tuyến bằng ứng dụng công nghệ. Tuy nhiên, hiệu quả thực chất đến đâu là vấn đề còn băn khoăn.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa chính thức đặt tên cho dịch virus Corona là “Covid-19” thay cho tên gọi tạm thời 2019- nCoV.

Đại diện Ban quản trị toà chung cư cho biết, những người Trung Quốc đang cách ly không được ra khỏi nhà, có nhân viên y tế đo thân nhiệt hai lần mỗi ngày; công an khu vực kiểm tra 4 lần mỗi ngày.

Ngoài việc rửa tay và khử trùng bề mặt, giới chuyên gia mới đây khuyến cáo hãy tắt điều hòa, thay bằng việc bật quạt, lọc không khí trong lành và mở cửa sổ thông thoáng để giảm nguy cơ lây nhiễm virus corona mới.

Trong “tâm bão” dịch nCoV đang diễn biến nghiêm trọng, bố mẹ hãy thực hiện tốt những biện pháp sau đây để bảo vệ trẻ khỏi dịch bệnh virus Corona.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona, nhiều người lo ngại nguy cơ lây nhiễm bệnh từ các động vật nuôi trong nhà như chó, mèo.