Trong niềm hân hoan không kém ngày khai giảng năm học mới, các em đã có giờ chào cờ ngay trong lớp học đầy xúc động…

Cô giáo và các em học sinh trường THCS Nguyễn Du ổn định tổ chức trước khi làm lễ chào cờ
Các em học sinh làm lễ chào cờ
Trang nghiêm và đầy xúc động, tự hào...
Sau thời gian 3 tháng nghỉ học phòng dịch, được quay lại trường, các em học sinh không giấu được sự vui mừng, hân hoan trong từng ánh mắt...
Trước đó, học sinh được kiểm tra thân nhiệt ngay từ cổng trường
Không thể thiếu công đoạn rửa tay sát khuẩn

Trường Nguyễn Du có hơn 500 học sinh, 16 phòng học và 8 phòng chức năng. Để giãn cách học sinh, cô Nguyễn Thị Lý, Hiệu trưởng cho biết, trường sắp xếp các khối học lệch ca. Khối 6, 9 học buổi sáng; khối 7, 8 học buổi chiều. Các em sẽ học 4 tiết mỗi tuần với môn Toán và Văn, 3 tiết tiếng Anh, các môn còn lại một tiết, đảm bảo kết thúc chương trình trước 15/7 do trường đã tổ chức học trực tuyến từ đầu tháng 3.

"Xét theo bộ 15 tiêu chí an toàn phòng chống Covid-19 trong trường học do Bộ GD&ĐT ban hành, chúng tôi tự tin đạt được cả 15 tiêu chí", cô Lý nói và chia sẻ thêm: Nhà trường đã lên kế hoạch chi tiết những việc cán bộ, giáo viên phải làm nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh; Phân công trực hai ca sáng và chiều mỗi ngày. Mỗi ca có 4 giáo viên đo thân nhiệt, đi kiểm tra, nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang, không tụ tập đông...

Thời gian nghỉ học, nhà trường đã lắp thêm 14 bồn rửa tay, mua dung dịch sát khuẩn tay, xà phòng, 2.000 khẩu trang y tế cùng máy đo thân nhiệt, tài liệu tuyên truyền phòng Covid-19. 

Đặc biệt, trong ngày đầu tiên trở lại trường sau 3 tháng nghỉ phòng, chống dịch Covid-19, trong giờ sinh hoạt, các thầy cô giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho các em học sinh. 100% chi đội trong nhà trường đăng ký thực hiện mô hình “Lớp học an toàn”. 

Theo Tuổi trẻ Thủ đô