Trên nhiều tuyến phố văn minh đô thị ở phố cổ Hà Nội, du khách nước ngoài bị đẩy xuống lòng đường vì tình trạng lấn chiếm vỉa hè. 

Phố cổ Hà Nội luôn được coi là điểm tham quan hấp dẫn du khách mỗi khi đến Việt Nam, nhưng liệu vỉa hè luôn bị chiếm dụng làm nơi để xe và kinh doanh... có còn hấp dẫn được du khách nữa không?

Thật không khó để bắt gặp được những hình ảnh du khách nước ngoài phải đi lại dưới lòng đường để tham quan phố cổ. (ảnh chụp tại phố Hàng Bạc) 

Trên phố Hàng Giầy, vỉa hè chật kín xe máy, du khách phải lưu thông dưới lòng đường.  

Thực trạng này đang làm cho hình ảnh của những tuyến phố văn minh ở phố cổ trở nên xấu hơn trong mắt du khách. 

 Việc lưu thông dưới lòng đường không chỉ vi phạm luật giao thông đường bộ mà còn gây nguy hiểm cho chính khách du lịch. 

Khung cảnh lộn xộn, khách du lịch buộc phải đi lòng đường.  

 

Trên phố Hàng Mã...  

hay phố Hàng Cân... vỉa hè đều trong tình trạng bị chiếm dụng. 

Bộ mặt đô thị trở nên nhếch nhác.  

Vỉa hè bị chiếm dụng, xe ô tô để "vô tư" dưới lòng đường càng khiến cho vấn đề an toàn giao thông cho khách du lịch ở Hà Nội trở nên đáng báo động.  

Theo Hà Anh/Gia đình Việt Nam