Lua-dao

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về lua-dao, cập nhật vào ngày: 17/05/2024

Theo đó, sự "khắc nghiệt" là khi nhân viên hoàn thành chỉ tiêu thì bị cắt giảm hoa hồng, đơn phương chấm dứt hợp đồng không lý do trước ngày nhận thưởng năm, dừng du lịch trước ngày khởi hành...

Việc Dai-ichi "hững hờ" trong cách giải quyết khiếu nại của người lao động đã khiến gần 50 nhân viên đại lý vô cùng bức xúc, tuyên bố khởi kiện Dai-ichi để đòi lại quyền lợi chính đáng...

Fitness center Nguyễn Khuyến có dấu hiệu vi phạm quyền lợi khách hàng, kinh doanh "bất minh" là những nội dung phản ánh, khiếu nại của chị V.Q.A (Đống Đa, Hà Nội) gửi tới tòa soạn...

Liên quan đến vụ việc hệ thống đồ lót Mia “tự xưng”- Đồ lót số 1 Việt Nam" có dấu hiệu vi phạm luật quảng cáo, nhập nhèm nguồn gốc sản phẩm, đại diện hệ thống đồ lót Mia đã phản hồi...

Một khách hàng bức xúc vì đặt mua chiếc xe đi chợ đa năng để tặng người già, nhưng Lazada lại ship đến một hộp quần lót.

Ngay sau khi chúng tôi đưa tin về việc Dai-ichi bị "tố" lừa đảo người lao động gần chục tỷ đồng, đơn vị này đã có những phản hồi chính thức liên quan đến sự việc trên...

Với sự xuất hiện của các "chợ ảo" như Shopee, Sendo, Tiki... người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận những mặt hàng mình cần, tuy nhiên, cùng với nó là không ít những rủi ro dành cho "thượng đế".

Một chuỗi cửa hàng đồ lót Mia hay còn gọi Mia hous "tự xưng danh" thương hiệu “Đồ lót số 1 Việt Nam”, thế nhưng các sản phẩm tại đây lại có xuất xứ không rõ ràng, tem mác nhập nhèm.

Việc một nhóm người tập trung trước tòa nhà VTC Online (18 Tam Trinh, Hà Nội) "tố" công ty bảo hiểm Dai-ichi "lừa đảo" người lao động gần chục tỉ đồng đã và đang khiến dư luận vô cùng hoang mang...

Mint Cosmetics một cửa hàng lớn với nhiều hệ thống chi nhánh, thế nhưng nhiều sản phẩm mỹ phẩm tại đây không hề có tem phụ và không rõ nguồn gốc, xuất xứ...

Với sự phát triển của y học hiện đại vẫn tồn tại những căn bệnh khiến cả thế giới phải “bó tay”, thì tại Việt Nam, không ít những kẻ tự nhận là lương y, thần y dám cam đoan đặc trị những căn bệnh chưa có giải pháp này.

“Có bệnh thì vái tứ phương” không chỉ là ngạn ngữ từ xưa của cha ông ta, mà còn là thực tế xã hội hiện nay, khi mà thông tin về những loại thực phẩm bẩn, những thứ bệnh nan giải bủa vây lấy người tiêu dùng. Đây cũng là thời cơ cho không ít “lang băm” khoác lên cho mình cái mác “lương y”.

Cán bộ TP. Thanh Hóa được xác định đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ để xảy ra sai phạm trong việc lập hồ sơ cấp GCNQSDĐ tại địa chỉ đất 38 Tống Duy Tân, Thanh Hóa.

Không chỉ chẩn bệnh, kê đơn cho người cách xa vạn dặm bằng những phương pháp kỳ lạ, “Thần y” Tạ Văn Định còn thành lập một công ty riêng, điều chế và sản xuất hàng loạt thuốc xịt đa năng chữa bách bệnh.

Thời điểm những năm 2014 - 2015, “Thần y/Thầy” Tạ Văn Định nổi lên với việc sử dụng “tinh hoa của đất trời” để chữa những căn bệnh nan y khó chữa đã bị bóc mẽ là chiêu trò lừa đảo. Nay, "Thần y" trở lại để tiếp tục chẩn bệnh, chữa bệnh bằng những phương pháp kỳ lạ vô cùng.