Sân vận động

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Sân vận động, cập nhật vào ngày: 18/04/2024

Để chống lại cái nóng oi ả và điều kiện khí hậu khắc nghiệt, Qatar đã đưa cả hệ thống điều hòa không khí vào các sân vận động.

Sân vận động Al Thumama ở Doha do kiến trúc sư người Qatar Ibrahim M Jaidah thiết kế, dựa trên mũ gahfiya sẽ được khánh thành trước thềm FIFA 2022 World Cup.

Được thiết kế có vẻ ngoài với các mặt cắt như một viên kim cương, SVĐ ở Thành phố giáo dục có chỗ chứa cho 45.350 khán giả.

Còn 4 tháng để thi công, diện mạo một đường đua hiện đại đã được hình thành.Theo dự kiến, đường đua F1 Hà Nội sẽ hoàn thành vào tháng 3/2020.

Chiều nay (12-9), LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã chính thức công bố hình thức cũng như giá vé của trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia.

Thời gian tới, 40 quả bóng xích bằng bê tông từng được án ngữ trước cửa SVĐ Mỹ Đình ra khu vực bãi đất trống cách đó không xa sẽ tiếp tục được di chuyển ra một nơi khác để phục vụ đường đua F1.

Liên quan đến vụ việc nam tài xế taxi nghi bị cứa cổ ở khu vực sân vận động Mỹ Đình, sau gần 5 ngày tích cực điều tra, truy bắt, các đơn vị chức năng đã bắt giữ được nghi can sát hại tài xế taxi hãng Linh Anh trước khu vực sân vận động Mỹ Đình...

Liên quan đến vụ việc nam tài xế taxi nghi bị cứa cổ ở khu vực sân vận động Mỹ Đình, mới đây, cơ quan công an đã công bố hình ảnh nghi phạm liên quan đến vụ án mạng trên. Theo đó, nghi phạm có đặc điểm nhận dạng là nam thanh niên trẻ, dáng người gầy, cao khoảng 1m7 và nói giọng miền Trung...

Liên quan đến vụ việc nam tài xế taxi nghi bị cứa cổ ở khu vực sân vận động Mỹ Đình, hiện lực lượng công an đang khẩn trương vào cuộc, điều tra làm rõ sự việc trên...

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 19h00 tối ngày 29/1/2019, tại cổng phụ sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, một tài xế taxi nghi bị cứa cổ và tử vong ngay tại cổng sân vận động Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội...

Từ ngày 06/01 đến 04/02/2019, UBND quận Nam Từ Liêm tổ chức Hội chợ Xuân Kỷ Hợi năm 2019 tại quảng trường sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, đang thu hút rất nhiều người dân thành phố đến thưởng hoa, thăm quan và mua sắm…

Việc nhiều người đốt pháo sáng trên sân vận động hoặc trên đường phố, nơi đông người tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây hại đến sức khỏe, thậm chí đe dọa đến tính mạng con người.

Trái với lối suy nghĩ cũ, quá trình xây dựng một sân vận động chứa đầy những trở ngại riêng của nó nhưng cũng đóng góp rất nhiều cho nền kinh tế, người lao động và cư dân trong khu vực.

Sân vận động quốc gia Bukit Jalil (Malaysia), điểm diễn ra trận chung kết lượt đi giữa Việt Nam vs Malaysia, có sức chứa lớn hơn sân Old Trafford của MU và gấp đôi SVĐ Mỹ Đình.

Máy bay thân rộng hiện đại Airbus A350 – 900 sẽ được bố trí để đưa các cầu thủ từ Malaysia về Hà Nội.