Trong-cay

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về trong-cay, cập nhật vào ngày: 27/04/2024

Hình ảnh một cây xương rồng cao bất thường mọc bên cạnh tòa nhà ba tầng ở Tokyo, Nhật Bản đã gây chú ý trên mạng xã hội. Liệu đây có phải cây xương rồng cao nhất thế giới hay không?

Joe Bagley, 20 tuổi đã biến căn nhà của mình thành một khu rừng rậm với 1.400 cây đủ loại từ cây nhiệt đới, hoa, xương rồng, mọng nước và dây leo.

Theo quan niệm dân gian, trồng những cây hợp phong thủy trong tiết Thanh minh thì con cháu sẽ được hưởng phúc lành.

Một nông dân đã phát triển thành công vải thiều không hạt đầu tiên ở Úc sau gần 20 năm chi 5.000 đô la (hơn 100 triệu đồng) mua một cây vải duy nhất từ Trung Quốc.

Vinamilk cùng quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam trồng cây góp phần chống biến đổi khí hậu tại Bình Định.

Capital House sẽ trồng 5.475 cây xanh, tương ứng với mỗi ngày trồng 1 cây xanh trong vòng 15 năm qua.

Trong bài trước, chúng tôi khuyên không trồng cây dâu trước nhà vì mang lại xui xẻo. Vậy, trước nhà nên trồng cây gì để mang lại may mắn cho gia chủ?

Tùy địa phương, tiết Thanh minh đi tạ mộ diễn ra mang tính gia đình nhỏ hoặc đi theo dòng họ, nhưng có những kiêng kị cần phải nhớ để không bị xui xẻo.

Xin giống từ một ruộng khoai môn về trồng sau hơn 2 năm, bà Tuyết cho biết khóm khoai phát triển tươi tốt. Đến thời điểm hiện tại có gần 10 củ to, mỗi củ nặng từ 8 – 14kg, tất cả đều ăn khá ngon, bở khiến không ít người không khỏi ngạc nhiên.

Theo Sở NN&PTNT, căn cứ Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 17-1-2019 của UBND TP Hà Nội về trồng cây xanh năm 2019, tính đến nay, toàn thành phố đã trồng được 349.428/346.262 cây xanh các loại, đạt 100,9% kế hoạch trồng cây trong dịp Tết Nguyên đán.

Khắp phố phường Hà Nội đặc biệt là trên các tuyến phố cổ, lá vàng vương đầy không gian. Xen lẫn những tán lá còn xanh ngắt là những khóm lá đã chuyển sắc, chuẩn bị lìa cành. Sắc màu của cây lá khiến người ta như muốn lắng lại giữa những nhịp thở của cuộc sống hối hả.

Khi đặt ra Chương trình trồng 1 triệu cây xanh (giai đoạn 2016-2020) có lẽ nhiều người cũng không thể ngờ chỉ mới hết năm 2018, Hà Nội đã hoàn thành chỉ tiêu. Những con đường, khu phố giờ đây xanh miên man, mà đâu chỉ có vậy, Hà Nội đang ngập tràn trong “12 tháng, 12 mùa hoa”...

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 767/VP-ĐT yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện Kế hoạch Trồng cây năm 2019 và Phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Kỷ Hợi năm 2019.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND, triển khai trồng cây năm 2019 và Phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Kỷ Hợi năm 2019.

Rất nhiều người dân Thủ đô kỳ vọng khoảng 100 cây phong lá đỏ trên đường Trần Duy Hưng và Nguyễn Chí Thanh sẽ đổi màu tạo nên khung cảnh lãng mạn vào dịp mùa cuối thu đầu đông. Tuy nhiên, có thể do nhiều lý do đã khiến những cây phong này chưa kịp đổi màu đã héo úa.