“Cho con nghỉ thêm” chiếm ưu thế vượt trội

Ghi nhận của Kinh tế & Đô thị, tại nhiều trường học, các phụ huynh tự lập các nhóm trên mạng xã hội để trao đổi các sự vụ liên quan đến việc học tập của con cái mình. Riêng câu chuyện có cho con tiếp tục nghỉ học hay đến lớp đã nhận được sự quan tâm của đông đảo phụ huynh.

Chị Nguyễn Mai Hương ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (phụ huynh của cháu Trần Quang N., hiện học lớp 4 trường Quốc tế Olympia Hà Nội) cho biết, từ sáng sớm hôm nay (14/2), một phụ huynh của lớp con đã lập poll (thăm dò ý kiến) trên nhóm về việc “có cho con đi học hay nghỉ tiếp” với các lựa chọn “Nghỉ tiếp 1 tuần”, “Tới lớp” và “Ý kiến khác”. “Chỉ một giờ sau, đã có hơn 90% mẹ chọn nghỉ tiếp 1 tuần. Bản thân tôi cũng muốn con nghỉ thêm, bởi thật sự tôi chưa thể biết chắc các con thời điểm này đến lớp đã an toàn hay chưa?”.

Một poll được các phụ huynh lập để tham khảo ý kiến có cho con học ở nhà hay đến lớp

Cũng là những poll tương tự, các phụ huynh lớp 6 trường THCS Nguyễn Tất Thành, Hà Nội với 43 thành viên, đã lập thăm dò: “Kế hoạch học tập 17 - 21/2”, theo đó, có 2 phương án được nêu “Học online tại nhà” và “Học tập trung tại trường”. Cũng chỉ một giờ sau khi lập poll, đã có 41 phụ huynh lựa chọn “Học online tại nhà”, và vỏn vẹn 2 phụ huynh chọn phương án còn lại.

Chia sẻ về nội dung này, chị Lê Thị Mai (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, có con đang học lớp 6 trường Nguyễn Tất Thành) nói: “Tôi thấy ai cũng muốn con mình đến trường, ấy nhưng, là khi môi trường đó đã an toàn với con. Còn lúc này, khi dịch bệnh đang phức tạp quá, cứ mỗi sáng tôi lại thấy thêm rất nhiều bệnh nhân mới, rồi các khuyến cáo từ cơ quan chuyên môn chưa thật sự rõ ràng, đâm ra, tôi cứ chọn giải pháp cho con học ở nhà. Mọi chuyện tính sau”.

Phương án “thêm 1 tuần” được nhiều lựa chọn

Cũng là cách lập poll, nhưng với anh Nguyễn Thế Truyền - Giám đốc Công ty luật Thiên Thanh, Hà Nội lại có cách triển khai phương pháp phòng dịch rất thú vị. Anh Truyền chia sẻ: “Tôi cùng vợ và con lập biểu quyết tại gia, cứ đa số thắng thiểu số về việc con có đi học hay không. Thật vui, 3/3 đều thống nhất ở nhà thêm 1 tuần dù nhà trường có quyết định cho học sinh trở lại hay không”.

Với tinh thần “sức khỏe của con là trên hết”, anh Trần Công Minh ở quận Đống Đa, Hà Nội (là phụ huynh của cháu Trần Công Mẫn, học sinh lớp 7) sau hồi bàn với mẹ cháu Mẫn, lập tức “book” vé máy bay đi Quy Nhơn 1 tuần từ hôm nay (14/2). Anh Minh cho biết: “Dịch bệnh khó lường quá, vợ chồng tôi không muốn mạo hiểm sức khỏe của con, do vậy, thống nhất tôi xin nghỉ phép để đưa con đi du lịch 1 tuần. Nói thêm về lý do chọn Quy Nhơn làm điểm đến, anh Minh cho hay, cơ quan chuyên môn về y tế đã khuyến cáo, dịch bệnh Covid-19 phát triển yếu ở môi trường nắng nóng, với nhiệt độ trên 26 độ C, bởi vậy, hai vợ chồng đã “chốt” cho con đến vùng này để phòng dịch.

Chị Nguyễn Thùy Dương, ở quận Hà Đông, có 2 con học trường Tiểu học Yên Sơn và trường Mầm non Yên Sơn mong muốn trong lúc tình hình dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, các nhà trường nên cho học sinh nghỉ học để đảm bảo sức khỏe cho các con. “Nhà trường có thể cho con nghỉ hè ít hơn để đảm bảo việc học. Đồng thời, đẩy mạnh học trực tuyến để trong thời gian nghỉ tránh dịch Covid-19, các con vẫn đảm bảo được kiến thức và không bị hổng” - chị Thùy Dương nói.

Chị Thùy Dương cũng cho hay, nhiều ý kiến phụ huynh khác trong lớp học của con chị cũng đề nghị lãnh đạo TP Hà Nội cho các cháu được nghỉ học tiếp 1 tuần. Dù rằng, có những phụ huynh gặp trở ngại trong việc trông con khi vẫn phải đi làm bình thường. Thậm chí, không yên tâm khi để các con ở nhà, nhưng sức khỏe của các bé vẫn quan trọng hơn.

“Tôi để 2 cháu trông nhau và chuẩn bị mọi thứ đồ ăn, nước uống. Tôi cũng đề nghị cô giáo chủ nhiệm giao nhiều bài tập để con ở nhà tự học. Và mua nhiều đồ chơi ghép hình, sách truyện, vẽ tranh để các con thư giãn ngoài thời gian làm bài tập” - chị Dương chia sẻ.

Chị Nguyễn Mai Hoa là phụ huynh học sinh lớp 10, trường THPT Hà Nội - Amsterdam cũng đề nghị cho các con được nghỉ học thêm 1 tuần để phòng chống dịch. Bởi chị Hoa cho rằng có nhiều mối lo, trường học là nơi tập trung đông người. Trong khi ý thức phòng dịch của các con không được như người lớn.

“Các con đeo khẩu trang một lúc thấy khó chịu lại bỏ ra. Những cháu bị cận thì đeo kính luôn bị mờ, phải lau liên tục. Hơn nữa, trường học của con tôi có nhiều học sinh đi du lịch cùng gia đình dịp Tết mới về nước được hơn 2 tuần, trong khi thời gian ủ bệnh của dịch lên tới trên 20 ngày” - chị Mai Hoa giải thích.

Khác với những ý kiến trên, cũng có phụ huynh đề nghị cho học sinh đi học trở lại trong tuần tới, từ ngày 17/2. “Khi Bộ Y tế đã có khuyến cáo những địa phương không có dịch, học sinh không nhất thiết phải đeo khẩu trang trên lớp, thì các con có thể quay trở lại trường học. Chỉ có điều, các trường học phải thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh” - chị Trần Hải Hà ở quận Hà Đông, Hà Nội giải thích.

Có 2 con đang học trường Tiểu học Lĩnh Nam và trường THCS Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai, Hà Nội), chị Nguyễn Thu Hiền nêu rõ quan điểm: “Nếu TP Hà Nội đảm bảo kiểm soát và vệ sinh an toàn cho trẻ không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh thì nên cho đi học. Các con đã nghỉ học 2 tuần cũng dài, trong khi phụ huynh đi làm bình thường”.

Theo Kinh tế & Đô thị