Ngày hôm qua (22/11) Báo Giáo dục và Thời đại đã tổ chức phát động cuộc thi viết với chủ đề “Cô giáo của tôi”.

Đây là lần thứ 2 tổ chức cuộc thi ý nghĩa này. Lần thứ nhất vào năm 2012 đã nhận được sự tham gia đông đảo của bạn đọc trên toàn quốc với số lượng bài dự thi lên đến 70.000 bản.

Cuộc thi này không chỉ là diễn đàn để các bạn đọc chia sẻ cảm xúc mà còn là cơ hội để những học trò gửi gắm tình cảm thương yêu đến người thầy của mình.

Báo Giáo dục Thời đại phát động cuộc thi. Ảnh: Công Lý.

Báo Giáo dục Thời đại phát động cuộc thi. Ảnh: Công Lý.

Thể lệ cuộc thi

Đối tượng dự thi:

Là người Việt Nam trong và ngoài nước, tự nguyện tham gia và chấp hành các quy định của thể lệ cuộc thi.

Thể loại

Có thể viết theo dạng văn xuôi, truyện ký, phóng sự, tản văn, thư… Tác phẩm không vượt quá 1500 từ.

Hình thức:

Bài dự thi có thể đánh máy hoặc viết bằng tay trên một mặt và không được tẩy xóa. Phần cuối đề rõ họ tên, bút danh, địa chỉ liên hệ, số điện thoại và địa chỉ email(nếu có).

Bài thi có thể gửi trực tiếp ở tòa soạn, qua mail của báo hoặc qua đường bưu điện.

Trách nhiệm và quyền hạn của người dự thi:

Tác phẩm dự thi phải đảm bảo không vi phạm luật báo chí và các quy định về pháp luật.

Người dự thi có thể nộp nhiều tác phẩm và BGK sẽ chọn ra bài thi xuất sắc nhất.

Tác phẩm dự thi chưa từng đăng tải trên bất cứ phương tiện truyền thông nào. Người tham gia phải tự chịu trách nhiệm về bản quyền của bài viết của mình. Nếu có tranh chấp, BTC hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Nếu phát hiện sai phạm về thể lệ sau khi công bố giải, thì giải thưởng sẽ bị hủy bỏ.

Tác phẩm vòng sơ khảo, báo Báo Giáo dục & Thời đại có quyền đăng trên ấn phẩm của báo hoặc tuyển in trong tập sách do báo tổ chức xuất bản. và người dự thi cũng sẽ được trả nhuận bút.

Giải thưởng sẽ trao trực tiếp cho tác giả bài viết hoặc người được tác giả ủy quyền. Nếu tác giả không thể đến nhận giải, BTC sẽ gửi qua đường bưu điện.

Các vòng của cuộc thi

Ban giám khảo của cuôc thi là các nhà văn, nhà báo uy tín có kinh nghiệm chấm thi.

Cuộc thi diễn ra trong 2 vòng: Vòng 1 sơ khảo chọn một lượt các bài viết được đánh giá cao. Vòng chung khảo sẽ xem xét kỹ các bài thi để chọn ra những tác phẩm đoạt giải.

Thời gian

Thời gian nhận bài thi bắt đầu từ ngày 22/11/2017 đến hết ngày 22/2/2018. Địa chỉ nhận bài: Báo Giáo dục và Thời đại - 29B Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Email: cogiaocuatoilan2@gmail.com ( Ngoài phong bì ghi rõ: Bài dự thi “Cô giáo của tôi”). Thời gian nhận bài dự thi được xác định theo dấu bưu điện.

Giải thưởng:

01 giải nhất: trị giá 10.000.000đ

02 giải nhì: mỗi giải trị giá 5.000.000đ

03 giải ba: mỗi giải trị giá 2.000.000đ

05 giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 1.000.000đ

Tất cả các giải thưởng đều nhận được giấy chứng nhận đoạt giải của ban tổ chức và một phần quà của nhà tài trợ.

Trao giải

Dự kiến, lễ trao giải sẽ diễn ra vào đúng dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8.3.2018. Tất cả các giải thưởng đều nhận được giấy chứng nhận đoạt giải của ban tổ chức và một phần quà của nhà tài trợ.

Theo Mi Trần/Reatimes